Nga – Ukraine trao đổi tù nhân, từng bước hiện thực hóa thỏa thuận
Nga và Ukraine vừa thông báo đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân lớn với 390 tù nhân của mỗi bên. Đây là giai đoạn trao đổi đầu tiên trong thỏa thuận được hai bên nhất trí trong cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Một quan chức cấp cao của Ukraine thông tin, cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hôm qua tại biên giới giữa Belarus và Ukraine. Theo đó, hai bên đã tiến hành trao đổi 390 tù nhân, một phần trong thỏa thuận “1.000 đổi 1.000” đạt được trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên ngày 16/5 sau hơn 3 năm nổ ra xung đột.

Trên tài khoản mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố những hình ảnh được cho là những tù nhân Ukraine mới được trả tự do trong cuộc trao đổi với Nga. Ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đang đưa người dân của mình trở về nhà. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trao đổi “1.000 đổi 1.000” đã được thực hiện. Thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ và điều quan trọng là phải thực hiện đầy đủ”.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, trong hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục diễn ra các cuộc trao đổi tù nhân giữa 2 bên.
Về phần mình, theo Bộ Quốc phòng Nga, 270 binh sĩ và 120 dân thường của nước này đã được trả tự do từ các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, 270 tù nhân và 120 dân thường Ukraine cũng đã được thả.

Những tù nhân Nga được trả tự do hiện đang có mặt tại Cộng hòa Belarus, để được hỗ trợ về tâm lý và y tế cần thiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn do phía Nga khởi xướng dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới.
Trước đó, chiều tối qua (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social thông tin về cuộc trao đổi này.
Ông Donald Trump viết: “Một cuộc trao đổi tù nhân lớn giữa Nga và Ukraine vừa được hoàn tất. Mọi thứ sẽ sớm có hiệu lực. Xin chúc mừng cả hai bên về cuộc đàm phán này. Liệu động thái này có thể dẫn đến điều gì đó lớn lao hơn hay không???”, bày tỏ mong muốn các bên có thể có các động thái thúc đẩy hòa bình tiếp theo sau khi thỏa thuận trao đổi tù nhân được hoàn thành.
Đáp lại, trong một phát biểu tại tại một hội nghị cấp cao diễn ra ở thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng vừa lên tiếng khẳng định, Nga ủng hộ tiến trình đàm phán, và nước này sẽ có vòng đàm phán thứ hai với Ukraine.

Tuy nhiên, liên quan đến địa điểm tổ chức đàm phán, Ngoại trưởng Lavrov không xác nhận về khả năng Vatican trở thành địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Ông cũng khẳng định Nga sẽ sẵn sàng trao cho Ukraine một dự thảo văn bản nêu rõ các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài, sau khi quá trình trao đổi tù nhân giữa hai nước đang diễn ra hoàn tất.