Xuyên đêm lấy đa tạng và ghép thận cho 2 người bệnh giai đoạn cuối
Rạng sáng ngày 23/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi dấu mốc quan trọng khi thực hiện thành công ca lấy đa tạng và ghép đồng thời 2 thận từ người cho chết não.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, người hiến tạng là nam bệnh nhân Đ.V.L (37 tuổi) bị xuất huyết não, não thất, nhập viện cấp cứu đêm 21/5 trong tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn, mất hết các phản xạ ánh sáng, thở máy hoàn toàn. Bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, hồi sức tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện và chẩn đoán có dấu hiệu chết não.
Sau khi đã thực hiện mọi biện pháp cấp cứu nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, bác sĩ đã gặp gỡ và giải thích về tình trạng của người bệnh. Sau đó, gia đình người bệnh đã quyết định hiến tạng.
Ngay khi xác định người bệnh có dấu hiệu chết não, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp khẩn hội đồng chuyên môn để chuẩn bị toàn bộ quy trình lấy và ghép tạng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều ngày 22/5, đồng chí Trịnh Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế đã có mặt tại đầu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thống nhất nội dung chuyên môn, đánh giá, xác định sự phù hợp giữa bệnh nhân nhận và hiến tạng.
Bệnh nhân được thực hiện 3 lần đánh giá chết não theo đúng quy trình chuyên môn. Sau hội chẩn lựa chọn tương thích, 2 bệnh nhân nhận thận ghép: N.T.H.T (33 tuổi) ở Quảng Ninh và Đ.T.L (54 tuổi) ở Hà Nội, đều là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận.
Để đảm bảo ca lấy tạng và ghép tạng diễn ra an toàn và hiệu quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa nhân lực, thiết lập 5 phòng mổ liên hoàn lấy – rửa – ghép được vô trùng tuyệt đối, rà soát toàn bộ hệ thống trang thiết bị, dụng cụ mổ và xây dựng các phương án lấy, ghép tạng chi tiết.
Các kíp chuyên môn chủ chốt như: Hồi sức tích cực, gây mê, phẫu thuật tiết niệu, thận - lọc máu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm… được huy động trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, đảm bảo điều kiện tối ưu cho ca lấy đa tạng và 2 ca ghép thận đồng thời.

Trong đêm 22/5, kíp chuyên gia Bệnh viện Việt Đức đã trực tiếp về hỗ trợ chuyên môn. Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế cũng có mặt ngay trong đêm để động viên gia đình và kíp lấy, ghép tạng tại bệnh viện.
Rạng sáng ngày 23/5, các phẫu thuật tiến hành lấy đa tạng từ người cho chết não, gồm tim, gan, phổi, 2 quả thận và 2 giác mạc. Hàng trăm bác sĩ được huy động để vừa thực hiện lấy đa tạng và vừa triển khai đồng thời 2 ca ghép thận. Sau 3 giờ phẫu thuật liên tục với tinh thần tập trung cao độ, các kíp đã lấy thành công các tạng.
.jpg)

Hai thận được các kíp mổ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Đức phối hợp thực hiện ghép cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Hai thận sau ghép được tưới máu tốt, chuyển màu hồng hào và bắt đầu bài tiết nước tiểu. Sau phẫu thuật, 2 bệnh nhân đang được theo dõi sát tại khu hậu phẫu với chế độ chăm sóc đặc biệt.


Các tạng còn lại được bảo quản nghiêm ngặt và lập tức vận chuyển ngay trong đêm. Tim, gan điều phối về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phổi điều phối về Bệnh viện Phổi Trung ương, 2 giác mạc điều phối về Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Mắt Trung ương, tiếp nối hành trình trao tặng sự sống cho người bệnh.


TTƯT.BSCKII Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, thành công của ca ghép thận đầu tiên chính là nền tảng để bệnh viện tiến xa hơn, tiếp tục thực hiện thành công ca lấy 7 tạng và ghép hai thận từ người hiến chết não ngay tại đây.
Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, khẳng định năng lực tổ chức, triển khai các ca lấy, ghép tạng ngay tại đơn vị cũng như khả năng đáp ứng những trước những tình huống cấp bách, khẩn cấp của toàn bệnh viện.
Đặc biệt, bệnh viện trân trọng và biết ơn sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Họ đã vượt qua nỗi đau riêng để trao cơ hội sống cho nhiều người khác. Một sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

TTƯT.BSCKII Nguyễn Bá Việt nhấn mạnh, đây cũng chính là động lực để Bệnh viện tiếp tục triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, tiến tới ghép đa tạng, từng bước khẳng định dấu ấn của Quảng Ninh trên bản đồ ghép tạng của cả nước.