Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe đầu tiên theo mô hình mới
Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 cho hơn 500 công dân trên địa bàn. Đây là kỳ sát hạch đầu tiên do lực lượng Công an đảm trách sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng), đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp GPLX theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Công an.
.jpg)
Ghi nhận tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức (phường 7, TP. Đà Lạt), kỳ thi diễn ra trong không khí nghiêm túc, đảm bảo an toàn, đúng quy trình. Ngay từ 6h30 sáng, thí sinh đã có mặt đông đủ, mang theo tâm trạng hồi hộp và háo hức.
Trung tâm được trang bị hệ thống máy tính hiện đại phục vụ thi lý thuyết, cùng sân sát hạch thực hành đạt chuẩn quốc gia, rộng 16.000m². Hệ thống giám sát tự động và đội ngũ sát hạch viên được đào tạo bài bản từ Bộ Công an, góp phần đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thi.
Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Ngọc Uyên Thư (TP. Đà Lạt) cho biết, ban đầu khá hồi hộp khi thấy sự có mặt của lực lượng Cảnh sát giao thông, song nhờ sự hướng dẫn tận tình, cùng với việc ôn luyện qua ứng dụng điện tử nên quá trình thi diễn ra thuận lợi, tâm lý ổn định hơn.

Kỳ thi sát hạch gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm với 1 câu điểm liệt, nếu trả lời sai sẽ bị đánh trượt phần thi. Phần thực hành bao gồm các bài thi: vòng số 8, đường hẹp, đường zíc zắc và gồ ghề. Dưới sự giám sát của sát hạch viên và hệ thống máy chấm điểm tự động, các thí sinh lần lượt thể hiện kỹ năng điều khiển xe theo yêu cầu.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp cho biết: để đáp ứng nhu cầu cấp GPLX rất lớn từ người dân, đơn vị đã chủ động đẩy nhanh tiến độ tổ chức, bố trí hợp lý nhân lực, phương tiện. Tại trung tâm Thiên Phúc Đức, mỗi lượt có 20 thí sinh thi lý thuyết tương ứng với 20 máy tính hiện có. Việc tổ chức thi song song giữa phần lý thuyết và thực hành góp phần tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, thực hiện Thông tư 12/2025/TT-BCA, các thí sinh được bảo lưu kết quả phần thi đạt và chỉ phải thi lại phần chưa đạt, góp phần giảm áp lực thi cử, đồng thời tăng tính linh hoạt cho người học. Đáng chú ý, Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng điện tử ôn luyện và thi thử mọi lúc, mọi nơi. Việc tích hợp GPLX điện tử vào tài khoản định danh cá nhân cũng như trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục là những giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân.