Thế giới 24h

Singapore lần đầu tiên triển khai nghiên cứu toàn diện về chứng trầm cảm

Quỳnh Vũ 23/05/2025 10:56

Nghiên cứu sẽ theo dõi khoảng 3.200 người dân Singapore, trong độ tuổi từ 18 đến 75, để xem các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm thay đổi như thế nào theo thời gian.

Viện Sức khỏe tâm thần Singapore (IMH) đã khởi xướng một nghiên cứu kéo dài 5 năm để tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm ở người trưởng thành, với mục đích tìm cách ngăn ngừa hoặc ngăn chặn căn bệnh này.

c5dd83aa44729cb95b776171d2767b99c0324ef21feb4c15d816c5fb31-_d10639aab21dbb9028dd1f271c810c405d5b9348ff6ba14151963c81954d3870(1).jpg
Singapore lần đầu tiên triển khai nghiên cứu trong vòng 5 năm về chứng trầm cảm. Ảnh: Straits Times

Nghiên cứu sẽ theo dõi khoảng 3.200 cư dân Singapore, trong độ tuổi từ 18 đến 75, cách họ sinh hoạt hàng ngày, tâm trạng và cảm xúc của họ, để xem các triệu chứng trầm cảm và mức độ nghiêm trọng của bệnh tiến triển như thế nào theo thời gian. Nghiên cứu sẽ bao gồm 1.229 cá nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và một nhóm đối chứng có cùng số lượng không mắc bệnh.

Nghiên cứu cũng sẽ theo dõi khoảng 743 người tham gia khác bị trầm cảm dưới hội chứng – một dạng trầm cảm nhẹ hơn không đáp ứng các tiêu chí của rối loạn trầm cảm chính (MDD). Dạng nhẹ hơn này cho đến nay thường không được chẩn đoán và điều trị, làm tăng nguy cơ tiến triển thành trầm cảm toàn diện.

Đây là nghiên cứu theo chiều dọc đầu tiên trên toàn quốc theo dõi sự phát triển và diễn biến của MDD – thường được gọi là bệnh trầm cảm – trong cộng đồng địa phương.

Theo đó, các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu xem các sự kiện và yếu tố đa dạng trong cuộc sống ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và tiến triển của bệnh trầm cảm. Quá trình nghiên cứu sẽ bao gồm các yếu tố như tuổi tác, giới tính, lòng tự trọng, khả năng phục hồi, khả năng điều hòa cảm xúc và lối sống, cũng như các yếu tố xã hội như mối quan hệ với gia đình và bạn bè.

MDD là rối loạn tâm thần phổ biến nhất ở Singapore, theo các cuộc khảo sát. Dữ liệu toàn quốc mới nhất có sẵn, từ Nghiên cứu Sức khỏe Tâm thần Singapore năm 2016 cho thấy, khoảng 6,3% dân số của Singapore đã từng mắc phải tình trạng này vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Quỳnh Vũ