Đời sống

Công ty Điện lực Quảng Trị diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Võ Linh 23/05/2025 05:39

Quảng Trị là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão, lũ lụt, trong đó ngành điện lực bị thiệt hại nặng nề. Để chủ động ứng phó và khắc phục nhanh chóng thiệt hại, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, Công ty Điện lực Quảng Trị vừa tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) với quy mô lớn.

Tham gia buổi diễn tập có ông Ngô Trường Thắng - Trưởng ban An toàn, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Tình huống diễn tập giả định là, cơn bão số 20 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 - 13, giật cấp 14 đổ bộ vào thành phố Đông Hà đã gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện trên địa bàn. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tại vị trí 15 cột đỡ bằng thép thuộc đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo bị xói lở móng gây đổ cột.

c1.jpg
Các nhóm công nhân thi công dựng cần bích 20m tự đứng bằng dây néo làm cột tạm để treo lại dây dẫn

Ngay sau khi bão số 20 đi qua, Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức họp Ban chỉ huy PCTT&TKCN để triển khai ngay phương án khắc phục thiệt hại sau bão. Công ty Điện lực Quảng Trị đã huy động lực lượng xung kích tại các đơn vị đến hỗ trợ khôi phục lưới điện tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Nhằm đảm bảo cấp điện nhanh nhất cho đường dây, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Quảng Trị đã tiến hành khơi thông dòng nước ra xa khu vực chân móng, đắp đất bảo vệ móng cột và thi công dựng cần bích 20m tự đứng bằng dây néo làm cột tạm để treo lại dây dẫn, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng.

Với cách làm khoa học, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực và vật tư thiết bị, cũng như đã có phương án lường trước các tình huống thiên tai, các đơn vị đã hoàn thành nội dung diễn tập theo kế hoạch.

z1.jpg
Công nhân ngành điện Quảng Trị sơ cấp cứu bằng phương pháp hồi sinh tổng hợp

Cũng trong chương trình diễn tập PCTT&TKCN năm 2025, Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức phần thi Sơ cấp cứu bằng phương pháp "Hồi sinh tổng hợp", để rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra. Đây là hoạt động rất cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động về công tác cấp cứu hồi sinh tổng hợp, góp phần thực hiện tốt hơn công tác sơ cấp cứu, hồi sinh tổng hợp, đảm bảo an toàn lao động tại các đơn vị.

Võ Linh