EC phê duyệt kế hoạch ngân sách của Bỉ
Ủy ban châu Âu (EC) vừa phê duyệt ngân sách nhiều năm của Bỉ, cho phép quốc gia này có 7 năm để cải thiện tình hình tài chính công, thay vì thời hạn 4 năm theo quy định ban đầu.
Việc Bỉ được nới lỏng thời gian là một phần của quy trình giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách quá mức mà EC đã đưa ra vào năm ngoái, nhắm vào Bỉ và bảy quốc gia thành viên khác, trong đó có Pháp. Tuy nhiên, đổi lấy sự linh hoạt này, Chính phủ Bỉ phải cam kết thực hiện một chương trình cải cách và đầu tư nghiêm túc và đáng tin cậy, tập trung vào các lĩnh vực như cải cách lương hưu, thị trường lao động và thuế.
Bộ trưởng Ngân sách Liên bang Bỉ Vincent Van Peteghem khẳng định sự chấp thuận từ Bỉ đã cho thấy các cải cách là “đáng tin cậy, cần thiết và thực tế”.

Dù vậy kế hoạch ngân sách của Bỉ vẫn phải tuân thủ một khung giới hạn nghiêm ngặt về tăng trưởng chi tiêu ròng, do chính phủ mới được thành lập vào tháng 1 nên chi tiêu được phép tăng 3,6%trong năm nay. Song, mức tăng trưởng chi tiêu ròng sẽ bị giới hạn ở mức tăng 2,5% trong năm 2026 và 2027; và 2,1% vào năm 2028 và 2029.
Theo EC, lộ trình chi tiêu này sẽ giúp Bỉ đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới ngưỡng 3% GDP vào năm 2029.
Thêm vào đó, Bỉ có nghĩa vụ trình bày các biện pháp giảm thâm hụt thích hợp cùng với dự thảo ngân sách năm 2026 vào ngày 15/10; sau đó phải báo cáo về tiến độ thực hiện sáu tháng một lần cho EC.