Báo động tình trạng sức khỏe người trẻ trong 5 năm tới
Ủy ban Y tế toàn cầu Lancet vừa cảnh báo, sức khỏe của thanh thiếu niên trên toàn thế giới đã đạt đến “điểm tới hạn” và cần phải có các biện pháp can thiệp.
Theo một báo cáo quốc tế dự báo sức khỏe và hạnh phúc của thanh thiếu niên vừa được Ủy ban Y tế toàn cầu Lancet công bố, chỉ trong vòng 5 năm nữa, gần nửa tỷ thanh thiếu niên trên toàn thế giới sẽ sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì, và một tỷ người có nguy cơ mắc các bệnh tật có thể phòng ngừa được.

Theo đó, đến năm 2030, dự báo khoảng 464 triệu người trẻ sẽ sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì, tăng 143 triệu người so với năm 2015.
Gánh nặng của tình trạng thừa cân ở thế hệ trẻ đang đặt lên vai các nước có thu nhập cao, nơi có hơn một phần ba số người trong độ tuổi từ 10 đến 24 bị thừa cân hoặc béo phì. Béo phì gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, chứng ngưng thở khi ngủ và một số bệnh ung thư…
Bà Johanna Ralston, Giám đốc điều hành Liên đoàn Béo phì Thế giới cho biết: “Báo cáo đã làm rõ điều mà chúng ta đã cảnh báo từ lâu: sức khỏe của thanh thiếu niên trên thế giới đang bị suy giảm do hệ thống thực phẩm và y tế yếu kém. Sự gia tăng tình trạng thừa cân, béo phì không chỉ là vấn đề do lựa chọn của cá nhân – mà là kết quả của một môi trường tràn ngập các sản phẩm gây hại cho sức khỏe, chẳng hạn như thực phẩm siêu chế biến”.
Bà kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động khẩn cấp để tạo ra một hệ thống thực phẩm và y tế lành mạnh hơn, đồng thời ưu tiên phúc lợi cho thanh thiếu niên trong các chiến lược y tế hiện tại và tương lai.

Trong khi tỷ lệ tử vong ở thanh thiếu niên đã giảm hơn một phần tư trong hai thập kỷ qua, báo cáo cũng cho thấy trong 5 năm tới, ít nhất một nửa số người từ 10 đến 24 tuổi trên thế giới sẽ sống ở các quốc gia mà các vấn đề sức khỏe có thể phòng ngừa được như HIV/AIDS, mang thai sớm, trầm cảm và dinh dưỡng kém gây ra “mối đe dọa hàng ngày đối với sức khỏe, hạnh phúc và cơ hội sống”. Các tác giả cảnh báo rằng sức khỏe của những người trẻ tuổi đã đạt đến “điểm tới hạn” và các chính phủ cần phải sớm có các biện pháp can thiệp.
“Nếu không có ý chí chính trị, các sáng kiến chính sách và đầu tư tài chính… thì một lượng lớn thanh thiếu niên trên toàn thế giới sẽ lớn lên với tình trạng sức khỏe rất kém”, báo cáo kết luận.