Quảng Bình: Linh hoạt lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013
Đến nhà văn hóa, tại công sở… hay chỉ cần ở nhà, hơn 127 nghìn người dân Quảng Bình đã góp ý sửa đổi Hiến pháp thông qua ứng dụng VNeID.
Tận dụng thời gian sáng sớm hoặc sau giờ tan tầm, các cán bộ chiến sỹ Công an phường Phú Hải, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đến từng nhà người dân để kêu gọi và hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 2013 phục vụ cho công cuộc sắp xếp và tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Chị Lê Thị Thu Hiền (SN 1987) ở tổ dân phố Diêm Hải, phường Phú Hải, cho biết các thành viên trong gia đình chị đều đã gửi ý kiến đóng góp thông qua ứng dụng VNeID, thao tác dễ dàng, nhanh chóng. “Tôi rất đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên ứng dụng điện thoại cũng rất phù hợp bởi đây là nội dung quan trọng. Mong rằng, ý kiến của người dân sẽ được Đảng, Nhà nước lắng nghe và tôn trọng”, chị Lê Thị Thu Hiền cho biết.
Cũng theo chị Hiền, trước đó, lực lượng công an địa phương đã đến tận nhà để thông tin về đợt lấy ý kiến nhân dân, đồng thời hướng dẫn để chị dễ dàng thao tác thực hiện. Phần lớn thành viên trong gia đình đều sử dụng điện thoại thông minh thành thạo cho nên việc cho ý kiến bằng điện thoại cũng rất tiện về mặt thời gian và phương thức.


Đồng hành cùng lực lượng công an cấp cơ sở, ông Bùi Xuân Lành (SN 1959), tổ trưởng tổ dân phố Diêm Hải cũng đã cùng đi thông tin, kêu gọi và vận động người dân trong thôn xóm trong tháng 5 này. Theo vị tổ trưởng tổ dân phố, việc lấy ý kiến cơ bản diễn ra thuận lợi vì người dân đều đồng tình, nhất trí cao với thay đổi lớn của đất nước: “Để chuẩn bị cho sự đổi mới, theo tôi việc lấy ý kiến của nhân dân là cần thiết. Đặc biệt, nay với sự kết nối đến tận mỗi cá nhân thông qua điện thoại, ứng dụng thông minh, lực lượng công an hỗ trợ rất bài bản, nhanh gọn, tranh thủ chiều tối, nên ý kiến của người dân được thu thập khá thuận tiện”, ông Bùi Xuân Lành cho biết.
Là một cán bộ về hưu, ông Nguyễn Văn Tý (SN 1958) nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Hải nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 cho biết, với chủ trương tổ chức chính quyền 2 cấp, giảm trung gian, người dân như ông rất đồng tình hưởng ứng: “Mục đích của nhà nước là của dân, do dân, vì dân, nên những quyết sách, điều chỉnh và thay đổi vì mục tiêu đó đều được nhân dân ủng hộ hoàn toàn. Đối với việc lấy ý kiến nhân dân trong khoảng 1 tháng, là khoảng thời gian phù hợp, đặc biệt trong thời điểm chuyển đổi số. Trước đây, việc lấy ý kiến phải thông qua giấy và các cấp tổng hợp thủ công mất thời gian, nhưng với ứng dụng công nghệ thì lấy ý kiến nhanh hơn, chính xác hơn”, ông Nguyễn Văn Tý cho biết.
Cùng với công an phường Phú Hải, các cán bộ, chiến sỹ công an các địa phương trên toàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai việc thông tin và kêu gọi người dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 2013 thông qua nhiều hình thức, từ hướng dẫn tập trung tại điểm sinh hoạt công cộng, đến tận nhà hoặc đến trụ sở công an cấp cơ sở. Đặc biệt, lực lượng chức năng ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, hộ gia đình khó khăn trong tiếp cận công nghệ, đảm bảo cho bà con nhân dân trên địa bàn phường được tiếp cận nhanh chóng, tham gia đóng góp hoàn thiện Hiến pháp.
Thượng tá Phạm Thanh Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị đã đăng tải video hướng dẫn sử dụng tiện ích lấy ý kiến người dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp 2013 trên ứng dụng VNeID trên các trang, cổng thông tin điện tử và gửi công an các đơn vị, địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cục C06, theo dõi về tiến độ, kết quả, hỗ trợ kỹ thuật có liên quan trên ứng dụng định danh điện tử, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan cho Công an cơ sở; đồng thời, đánh giá kết quả hàng ngày đối với công an cấp xã, chấn chỉnh những đơn vị có kết quả thấp.

Được biết, tính đến chiều ngày 21.5, Quảng Bình ghi nhận 127.019 ý kiến của người dân về sửa đổi, bổ sung hiến pháp 2013. Con số này sẽ được cập nhật tăng lên theo từng giờ.
“Mong muốn rằng các cơ quan nhà nước tiếp thu ý nguyện của đại đa số người dân, sớm đưa những sửa đổi làm tiền đề cho cuộc cách mạng cải cách bộ máy nhà nước, giúp người dân chứng kiến sự thay đổi lớn của đất nước”, ông Nguyễn Văn Tý chia sẻ.