Chung niềm tin, ý chí, vượt mọi nguy nan, đoàn kết chiến đấuBài 2: Không thể phủ nhận mối quan hệ “máu thịt”
Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội và Công an xứng đáng là “thanh bảo kiếm và tấm lá chắn” vững chắc của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Mối quan hệ “máu thịt” giữa Quân đội và Công an được khẳng định rõ trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Ngày càng làm đẹp thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.
Chung lý tưởng
Trong các chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng Quân đội và Công an luôn “kề vai sát cánh bên nhau”, cùng chung một chiến hào chiến đấu chống “thù trong, giặc ngoài”, cùng “vào sinh ra tử” để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Thực tiễn cách mạng đã chứng minh, trước đây trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dù khác biệt về chức năng, nhiệm vụ, nhưng cùng chung mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hai lực lượng luôn phối hợp chặt chẽ với nhau, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong bảo vệ vùng giải phóng, căn cứ địa cách mạng, cùng nhau trấn áp tội phạm, phản cách mạng, đấu tranh chống gián điệp, trừ gian, không để lộ, lọt thông tin bí mật quốc gia, bí mật quân sự và giữ vững an ninh nội địa và hậu phương lớn miền Bắc - nơi tiếp lửa cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Mối quan hệ “máu thịt” giữa hai lực lượng Quân đội và Công an đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; đã thấm sâu vào trang sử vàng của Đảng, của cách mạng Việt Nam trước đây, hiện nay và mai sau; không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, chống phá.
Mối quan hệ “máu thịt" giữa hai lực lượng Quân đội và Công an bắt nguồn từ yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm đặc biệt tới xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Mỗi khi có thời gian, Bác đã viết thư, đến thăm và căn dặn hai lực lượng đồng tâm, nhất trí xây dựng đoàn kết, phối hợp công tác. Trong thư Bác gửi đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là Giám đốc Công an Khu 12 (ngày 11/3/1948), Bác đã viết về tư cách người Công an cách mệnh, đó là: “Mỗi công an viên đóng chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng gian…”.
Thực hiện những lời huấn thị của Bác, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10 (tháng 1/1956), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Nhiệm vụ của quân đội và công an không thể rời nhau được vì nó đều có mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trị an cho nhân dân. Trong quá trình công tác, cần củng cố đoàn kết giữa công an và quân đội, đó là vấn đề nguyên tắc. Quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. Hai nhiệm vụ đó không tách rời nhau được và cũng không thể phân chia máy móc".
Ngày 3/3/1959, khi đến dự Lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), Bác khẳng định: “Thành lập được lực lượng Công an nhân dân vũ trang là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và công an”. Bác dạy rằng, “Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng... Công an nhân dân vũ trang hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế”. Theo Bác, đây là cách tốt nhất để chống “thù trong, giặc ngoài”, làm cho dân no, dân an, dân tin Đảng và đi theo cách mạng. Sức mạnh này là vô dịch, không có kẻ thù nào có thể gây hại cho dân.
Thực tế chứng minh, trong suốt chiều dài lịch sử gần 80 năm của cách mạng Việt Nam, chưa bao giờ và chưa khi nào mối quan hệ máu thịt và sự hợp tác, phối hợp chiến đấu giữa Quân đội và Công an mai một, thiếu bền chặt cho dù các thế lực thù địch, phản động và tội phạm cố tình xuyên tạc, chia rẽ, bôi nhọ tình đoàn kết chiến đấu giữa hai lực lượng Quân đội và Công an.
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sự phối hợp giữa lực lượng an ninh đặc biệt với các đơn vị đặc công, trinh sát của quân đội đã góp phần quan trọng nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu, giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mối quan hệ giữa Quân đội và Công an càng thêm sâu sắc khi cùng phối hợp vận động nhân dân biên giới giữ vững biên cương, đấu tranh, cô lập, tiêu diệt FULRO và các nhóm phản động lưu vong có tư tưởng phục quốc.
Có thể khẳng định, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội và Công an là kết quả sinh động trong tổ chức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Nhờ đó, hai lực lượng Quân đội và Công an đã vượt qua khó khăn, gian khổ và hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho. Mối quan hệ gắn bó keo sơn ấy là nền móng xây đắp, tạo ra sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân 1975; chính vì những chiến công ấy mà hai lực lượng Quân đội và Công an đã tạo ra môi trường hòa bình, ổn định chính trị để Nhân dân ta an tâm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vững tin bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phối hợp toàn diện
Sau ngày thống nhất đất nước, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đất nước không còn khói lửa chiến tranh, nhưng vẫn luôn đối mặt với những nguy cơ thách thức mới: tội phạm có tổ chức, khủng bố, ma túy xuyên quốc gia đến thảm họa thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mạng… Trong mọi mặt trận ấy, Quân đội và Công an lại kề vai sát cánh bên nhau thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Mối quan hệ phối hợp giữa Quân đội và Công an được quy định trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Được thể chế trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ và đồng bộ. Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", nhấn mạnh: "Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng định hướng: "Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án". Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: "...phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc".
Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cũng xác định rõ mối quan hệ này. Luật Quốc phòng năm 2005 xác định: "Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có trách nhiệm phối hợp với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng". Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định: "Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân".
Qua thực tiễn phối hợp công tác, chiến đấu, mối quan hệ giữa Quân đội và Công an ngày được tăng cường và hoàn thiện. Từ năm 2003, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/QĐ-TTg, ngày 2/6/2003 về "Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới".
Sau đó, hai bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng mà Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, quy định gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân... Đặc biệt, hai lực lượng, nhất là hai bộ Công an và Quốc phòng đã đoàn kết, hiệp đồng thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ–CP của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.
Trong đại dịch COVID-19, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an không quản hiểm nguy, cùng sát cánh trên tuyến đầu, vừa làm nhiệm vụ kiểm soát, truy vết, vừa chăm lo an sinh xã hội cho Nhân dân đã để lại dấu ấn sâu sắc. Hay trong những đợt bão lũ thiên tai kinh hoàng ở miền Trung năm 2018, ở miền Bắc năm 2024 vừa qua, các đơn vị Quân đội, Công an luôn là lực lượng có mặt sớm nhất.