Bắc Giang: Tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc
Sáng 19/5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 và tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2024 - 2025.
Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có chuyển biến tích cực, phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong ngành.
Hàng năm, gắn với sơ kết, tổng kết năm học, ngành Giáo dục đã tổ chức nhiều đợt tuyên dương nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, giáo viên, học sinh đạt kết quả cao trong các cuộc thi; tuyên dương, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND tỉnh.

Năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tiếp tục đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Nhiều tập thể, giáo viên, học sinh đã đạt được những thành tích tích cực. Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia, tỉnh Bắc Giang có 120 học sinh tham dự, đạt 99 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 14 giải Nhì, 45 giải Ba và 35 giải Khuyến khích. Cả 12 đội tuyển tham gia đều đạt giải, trong đó có 7 đội tuyển có 100% học sinh đoạt giải. Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia, tỉnh Bắc Giang có 3 dự án tham gia, trong đó 2 dự án đạt giải (1 giải Nhì, 1 giải Tư).
Các thầy, cô giáo đã tham gia bồi dưỡng các đội tuyển cấp quốc gia, cấp tỉnh đạt thành tích cao với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, với trí tuệ và lòng say mê, yêu nghề. Tiêu biểu là các thầy, cô giáo Trường THPT Chuyên Bắc Giang như: Cô Đặng Thị Hiền bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí đạt 3 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích; cô Nguyễn Thị Hiên bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Trung đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích; cô Đỗ Thị Hương bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; thầy Tăng Thành Trung bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học đạt 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 2 giải Khuyến khích...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn biểu dương, chúc mừng thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh trong bối cảnh 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập, toàn ngành cần chung sức, đồng lòng, giữ vững kỷ cương, khơi dậy sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ để tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế của giáo dục tỉnh mới - một nền giáo dục tiên phong, nhân văn và hội nhập.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Thi đua ái quốc”, trọng tâm là phong trào "Dạy tốt - Học tốt", không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, lý tưởng cách mạng cho học sinh.
Nhân dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Sở GDĐT; Bộ GDĐT tặng Bằng khen cho 65 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia về văn hóa và khoa học kỹ thuật (KHKT); Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 69 giáo viên có thành tích xuất sắc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh về văn hóa và KHKT. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen, Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GDĐT.
Hội Khuyến học tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Giang và chi nhánh Bắc Giang II thưởng cho các em học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh, tổng số tiền hơn 475 triệu đồng./.