Thế giới 24h

Bồ Đào Nha tiếp tục có chính phủ thiểu số

Quỳnh Vũ 19/05/2025 15:31

Bồ Đào Nha đang hướng đến một chính phủ thiểu số khác sau khi Liên minh Dân chủ trung hữu đương nhiệm giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử nhưng không giành được đa số ghế Quốc hội.

Không giải quyết được tình trạng chia rẽ

Kết quả cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba trong vòng ba năm của Bồ Đào Nha đã dập tắt hy vọng rằng cuộc bỏ phiếu này có thể chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại quốc gia Liên minh châu Âu 10,6 triệu dân này.

z6617137350072_ef18d635404be93e979a094ac8c818c3.jpg
Thủ tướng đương nhiệm, Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Luis Montenegro bỏ phiếu ngày 18/5. Ảnh: AP

Với 99,2% số phiếu được kiểm, Liên minh Dân chủ đã giành được ít nhất 89 ghế trong Quốc hội Bồ Đào Nha gồm 230 ghế. Đảng này nắm quyền chưa đầy một năm trước khi bị lật đổ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 3. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, Liên minh Dân chủ giành được 80 ghế và hoạt động như một chính phủ thiểu số.

Trong trường hợp không giành được đa số ghế, Liên minh Dân chủ, do Đảng Dân chủ Xã hội lãnh đạo, có thể tìm cách liên minh với các đảng nhỏ hơn, hoặc lại lên nắm quyền với tư cách là chính phủ thiểu số như đã làm trong nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, khả năng đầu tiên khó có thể xảy ra.

Thủ tướng đương nhiệm, Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Luis Montenegro, cho biết ông sẵn sàng thảo luận thỏa thuận chính trị với các đảng đối lập. “Tất cả chúng ta phải có khả năng nói chuyện với nhau và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu”, ông phát biểu trong bài tuyên bố sau bầu cử trước những người ủng hộ.

Trong 50 năm qua, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xã hội đã thay nhau nắm quyền. Tuy nhiên, lần này, đảng Xã hội có thể sẽ phải chứng kiến kết quả tệ nhất kể từ năm 1987, khi giành được 58 ghế. Lãnh đạo Đảng Xã hội Pedro Nuno Santos tuyên bố ông sẽ từ chức.

Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho đảng dân túy Chega đã tăng vọt một lần nữa. Đảng này đã giành được ít nhất 58 ghế, tăng từ 50 ghế vào năm ngoái, và đang thách thức những người theo chủ nghĩa xã hội trung tả với tư cách là đảng lớn thứ hai của Bồ Đào Nha.

Tham gia cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên cách đây 6 năm, đảng Chega khi đó chỉ giành được một ghế. Lần này, vận động tranh cử với khẩu hiệu “Cứu lấy Bồ Đào Nha”, đảng này tự mô tả mình là một đảng theo chủ nghĩa dân tộc và đã tận dụng sự nổi tiếng của nhà lãnh đạo, luật sư và cựu chuyên gia bóng đá Andre Ventura.

Những thách thức kinh tế xã hội

Sự thất vọng của công chúng đối với các đảng phái truyền thống của Bồ Đào Nha đã dẫn đến bối cảnh chính trị ngày càng chia rẽ và thách thức những nỗ lực đoàn kết đằng sau các chính sách về các vấn đề cấp bách của quốc gia như nhập cư, nhà ở và chi phí sinh hoạt.

Bồ Đào Nha đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ về nhập cư. Theo thống kê của chính phủ, năm 2018, có chưa đến nửa triệu người nhập cư hợp pháp vào quốc gia này. Đến đầu năm nay, đã có hơn 1,5 triệu người, nhiều người trong số họ là người Brazil và người châu Á làm việc trong ngành du lịch và nông nghiệp.

Cuộc khủng hoảng nhà ở cũng đã làm dấy lên cuộc tranh luận. Giá nhà và tiền thuê nhà đã tăng vọt trong 10 năm qua, một phần là do dòng người nước ngoài nhập cư đã đẩy giá lên cao.

Viện Thống kê quốc gia, một cơ quan của chính phủ cho biết, giá nhà tăng thêm 9% vào năm ngoái. Giá thuê nhà trong và xung quanh thủ đô Lisbon, nơi có khoảng 1,5 triệu người sinh sống, năm ngoái đã chứng kiến ​​mức tăng mạnh nhất trong 30 năm, tăng hơn 7%, viện này cho biết.

Vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu. Theo cơ quan thống kê, mức lương trung bình hàng tháng năm ngoái là khoảng 1.200 euro (1.340 USD) trước thuế.

Quỳnh Vũ