Không gian di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế
Huế vinh dự và tự hào là nơi in đậm dấu ấn 10 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người sống, lao động, học tập và tham gia hoạt động yêu nước qua 2 giai đoạn (1895 - 1901 và 1906 - 1909).
Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 130 năm Ngày Bác Hồ đến sống và học tập tại Huế (1895 - 2025), sáng 19/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm “Không gian di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế”. Triển lãm nhằm giới thiệu đến đông đảo quần chúng nhân dân nét độc đáo, đặc sắc của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế Phan Thanh Hải nhấn mạnh, Huế vinh dự và tự hào là nơi in đậm dấu ấn 10 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người từng sống, lao động, học tập và tham gia hoạt động yêu nước qua 2 giai đoạn (1895 - 1901 và 1906 - 1909). Lịch sử vùng đất này đồng thời khắc ghi vai trò lãnh tụ Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng ở Huế, đặc biệt là tình cảm, sự quan tâm của Người dành cho quân và dân nơi đây, cũng như tình cảm của Nhân dân Huế đối với Người.
"Bên cạnh hệ thống di tích, địa điểm di tích lưu niệm gắn bó với thời niên thiếu của Người và gia đình vẫn đang được tiếp tục bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị, các di sản văn hóa phi vật thể về Người cũng được Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế nghiên cứu, sưu tầm, thống kê trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong hệ thống di sản lưu niệm về Người ở Huế, góp phần lan tỏa thêm các giá trị tinh thần về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho việc xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân dân hôm nay và mai sau", TS. Phan Thanh Hải cho biết.
Triển lãm gồm hai phần: Không gian di sản văn hóa lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế và Không gian gốm nghệ thuật “Huế với Bác Hồ”, với gần 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật.
Không gian di sản văn hóa lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế giới thiệu hệ thống di sản vật thể vô cùng quý giá với gần 20 di tích, địa điểm di tích, trong đó 4 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt, 5 di tích cấp thành phố, cùng một số địa điểm di tích khác.

Di sản văn hóa phi vật thể về Người qua quá trình hình thành và phát triển đã trở thành một phần không thể thiếu trong các loại hình văn hóa phi vật thể trên mảnh đất Cố đô. Triển lãm giới thiệu 2 trong số 5 di sản văn hóa phi vật thể về Người đã được Bảo tàng nghiên cứu, sưu tầm trong những năm qua là Nghi lễ và truyền thống mang họ Hồ của đồng bào các dân tộc miền Tây thành phố Huế; Thơ ca dân gian ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không gian triển lãm, khách tham quan được tham gia vào không gian tái hiện thực hành nghi lễ đặt họ Hồ năm 1969 do các nhân chứng lịch sử, nghệ nhân tại huyện A Lưới thực hiện; nghe các nghệ sĩ, nghệ nhân cất lên những khúc ca dao, dân ca ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu truyền tại Huế trong những năm kháng chiến và còn mãi đến hôm nay; được chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công truyền thống có đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ở đó bên cạnh sự tài hoa của các nghệ nhân còn là tấm lòng kính yêu đối với Người.
Bên cạnh đó, xuất phát từ sáng kiến của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật thành phố Huế và Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, Trại sáng tác gốm nghệ thuật chủ đề “Huế với Bác Hồ” đã được tổ chức, quy tụ 21 họa sĩ, nhà điêu khắc. Qua 60 ngày sáng tác, từ các phác thảo, 40 tác phẩm đã được Hội đồng nghệ thuật chọn để hoàn thiện và tổ chức trưng bày trong triển lãm “Không gian di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế”.
Mỗi tác phẩm về Người là những góc nhìn nghệ thuật đặc sắc, sự thăng hoa trong sáng tác, cùng với kỹ thuật nung gốm, nhúng men, tạo màu… đã tạo nên những tác phẩm đặc biệt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
Triển lãm diễn ra đến 31/08/2025, tại số 7 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.