Chung niềm tin, ý chí, vượt mọi nguy hiểm, đoàn kết chiến đấu:Bài 1: Gây suy giảm niềm tin, chia rẽ sự đoàn kết
Xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa Quân đội và Công an, bẻ cong “thanh bảo kiếm và tấm lá chắn” của Đảng bằng cách tung vi rút gây suy giảm niềm tin là một chiêu trò độc ác của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, không thể xem thường.
Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là trong gần 40 năm đổi mới do Đảng lãnh đạo, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm “đánh thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh”.
Âm mưu vô hiệu hóa “thanh bảo kiếm và tấm lá chắn”
Một trong những trọng tâm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân là thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an “chệch hướng, lạc đường”, xa rời bản chất giai cấp công nhân, phai mờ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; không còn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Chiều sâu của sự chống phá ấy là tung vi rút gây suy giảm niềm tin, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa hai lực lượng Quân đội và Công an; làm cho Đảng ta mất chỗ dựa vững vàng, tin cậy nhất. Từ đó, thực hiện âm mưu vô hiệu hóa “thanh bảo kiếm và tấm lá chắn” của Đảng … với nhiều hình thức, biện pháp, kịch bản, thủ đoạn tinh vi, khó đoán định. Đặc biệt là thủ đoạn “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “chọc gậy bánh xe”, nói xấu mối quan hệ, hợp tác, phối hợp chiến đấu giữa hai lực lượng nhằm hạ thấp uy tín, danh dự và sức mạnh của Quân đội và Công an; làm cho cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng nghi nghờ, đố kỵ, ghen tỵ, hiềm khích lẫn nhau, gây mất niềm tin vào Đảng của Nhân dân vào Quân đội và Công an.

Đây là chiêu trò kích động, chia rẽ hai lực lượng Quân đội và Công an cốt để làm mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Bởi chúng hiểu, “mất niềm tin là mất tất cả”, “mất dân là mất tất cả”. Tác hại của sự tán phát thông tin xấu, độc, xuyên tạc mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa Quân đội và Công an rất lớn, tuyệt đối không thể xem thường.
Gây đố kỵ, nghi ngờ trong nội bộ
Từ khi Việt Nam có internet (1997), con đường tán phát, lan truyền thông tin xấu, độc nhanh hơn, nhiều hơn, đã và đang tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận người dân do trình độ hạn chế, thiếu hiểu biết về âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội và Công an. Lợi dụng tình thế này, các thế lực thù địch trong và ngoài nước với sự hậu thuẫn từ các tổ chức phản động “ngầm” ở nước ngoài tập trung chĩa “nòng súng” vào chống phá, chia rẽ mối quan hệ giữa Quân đội và Công an với số lượng tin, bài, video clip dày đặc. Chúng cho thành lập các trang web tiếng Việt có máy chủ ở nước ngoài để chuyển thông tin về Việt Nam, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục điên cuồng chống phá Quân đội và Công an.
Khi công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội được thịnh hành, con đường chống phá càng rộng mở, khiến cho lực lượng tiến hành đa dạng hơn, nội dung, cường độ thông tin cũng ngày càng nhiều hơn. Đó là cách các thế lực thù địch dùng để tung vi rút làm suy giảm niềm tin, ô nhiễm môi trường chính trị ở Việt Nam, đặc biệt là trong hai lực lượng Quân đội và Công an. Từ so sánh thiệt hơn về số quân, số tướng lĩnh, số đơn vị cũng như nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho mỗi lực lượng để gây sự đố kỵ, nghi ngờ trong nội bộ hai lực lượng và Nhân dân.
Kích động gây tâm lý bất mãn, hạ bệ thần thượng
Nội dung chống phá được chúng ưu tiên là kích động gây tâm lý bất mãn đối với cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng Quân đội và Công an. Từ đó, hạ bệ thần thượng “thủ lĩnh Quân đội và Công an” hiện nay và trước đây, thông qua cái gọi là tung tin, phao tin đồn nhảm về sự bí ẩn đời tư - việc công, cũng như các thông tin sai trái về nhân phẩm, tài sản, mối quan hệ của các tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của hai bộ Quốc phòng và Bộ Công an...
Chúng đặc biệt lợi dụng tình hình cưỡng chế, thu hồi đất do lực lượng Công an, các lực lượng thực thi pháp luật thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và những bất ổn trong xử lý môi trường để đối lập với lực lượng Quân đội, bởi “không có điều kiện thu vén lợi ích cá nhân”. Từ đó, thổi phồng một số sai phạm của một số cán bộ Công an thoái hóa, biến chất để so sánh với sự thiệt hơn của bên Quân đội, gây mất đoàn kết giữa hai lực lượng. Chúng vu khống rằng, chính Công an tạo ra sự chưa đồng bộ và hoàn thiện về pháp luật để kích động dân chúng tăng cường khiếu kiện đông người, biểu tình đấu tranh đòi quyền lợi, gây mất ổn định chính trị - xã hội để hạ thấp uy tín, vị thế của Công an.

Một mặt, chúng không ngừng kêu gọi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an với giọng điệu phản động: “Quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn Công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm nên cần thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng”. Một trong các thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm chúng sử dụng là tập trung tuyên truyền, công kích với khẩu hiệu “Quân đội, Công an phải duy trì tính trung lập về chính trị” nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thực chất là để tách Quân đội và Công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa vai trò của Quân đội và Công an trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Mặt khác, từ các vụ việc, các sự kiện chúng phân tích, suy diễn và kết luận: “Công an đang từng bước thay thế vai trò của Quân đội”, “Công an có mặt ở mọi cấp, mọi lĩnh vực, còn Quân đội bị thu hẹp”, “Công an được đầu tư nhiều hơn, được ưu tiên hơn”. Đây là những luận điệu sai trái, không thể chấp nhận. Cùng với đó, chúng rêu rao rằng “Quân đội vất vả và hy sinh to lớn, còn Công an thì “an nhàn”, “sung sướng, hưởng thụ theo kiểu hớt tay trên Quân đội” hay “Công an có sự “ưu đãi” cao hơn Quân đội”.
Chúng ra sức tuyên truyền lối sống thực dụng, hưởng thụ vào Quân đội và Công an, tạo dựng tâm lý tiêu cực, thờ ơ về chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an nhận thức lệch lạc, dao động về tư tưởng, mất phương hướng, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, gây mất đoàn kết và rạn nứt nội bộ trong lực lượng vũ trang. Chúng công kích, gây chia rẽ bằng nhiều thủ đoạn với mong muốn gây nên sự nghi kỵ, hiềm khích mối quan hệ giữa Quân đội với Công an để tạo mâu thuẫn giữa hai lực lượng thông qua việc so sánh vấn đề phong quân hàm cấp tướng. Lợi dụng một số cán bộ, sĩ quan Công an nhân dân vi phạm pháp luật bị xử lý, chúng cho rằng, “Quân đội được “che chở”, còn Công an “yếu thế” nên bị xử lý mạnh”...
Lợi dụng kết quả phòng, chống tham nhũng và công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chúng tung tin sai trái rằng, chống tham nhũng là cơ hội, là cớ thanh trừng nội bộ, là dịp để cán bộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếm quyền. Sau khi Đảng ta quyết định các chức danh trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thì nội dung tuyên truyền chống phá được đẩy mạnh và ngày càng quyết liệt hơn.
Tiêu biểu trong số này là Lê Trung Khoa ở Đức, Nguyễn Văn Đài ở Mỹ và trang facebook, youtube, blog có tên “Nhóm chúng tôi ghét lừa dối” do tài khoản có tên Thạch Vũ và Lan Pham (Mộc Lan) làm quản trị viên và các nhóm “tiengdan new”, “baotiengdan.com”, “thoibao.de” và các facebook cá nhân: Vũ Hoàng Linh, Thái Hạo, Trần Hạ Vi…
Có thể khẳng định, động cơ, mục đích của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước không gì khác là gây suy giảm niềm tin của xã hội, nhất là giới trẻ để chuyển hóa tư tưởng, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng; gây bất ổn trong nội bộ Công an và Quân đội. Đây là nguyên nhân bên ngoài dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phải hết sức đề cao cảnh giác, không được mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.