Những sự kiện y tế “nóng”, nổi bật tuần qua
Bộ Y tế khuyến cáo trước biến thể COVID-19 mới; siết chặt an ninh tại các bệnh viện; thống nhất, đồng bộ trong quản lý dữ liệu y tế,… là những sự kiện nổi bật của y tế tuần qua.
Bộ Y tế khuyến cáo trước biến thể COVID-19 mới
Theo Bộ Y tế, trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên thế giới có nhiều biến động, đặc biệt với sự gia tăng số ca nhiễm tại Thái Lan do biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang.
.jpg)
Bộ Y tế triển khai các biện pháp chủ động, tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế. Sẵn sàng điều trị, chăm sóc người mắc, đặc biệt nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống COVID-19: Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, phương tiện công cộng, cơ sở y tế; Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết; Tăng cường vận động, rèn luyện sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý; Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và theo dõi; Người trở về từ vùng dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe, bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Đồng thời, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới để theo dõi diễn biến dịch bệnh và đưa ra các khuyến nghị kịp thời.
Siết chặt an ninh tại các bệnh viện
Bộ Y tế cho biết, trong khoảng thời gian vừa qua đã ghi nhận liên tiếp 03 vụ việc hành hung nhân viên tại: Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Gia Lai vào ngày 31/3; Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ vào ngày 28/4; Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định vào ngày 3/5. Trước tình trạng gia tăng các sự việc trên, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho bệnh nhân và bác sĩ.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế, bệnh viện và đơn vị y tế trực thuộc thực hiện củng cố an ninh nội viện; Lắp đặt hệ thống camera, tăng cường bảo vệ; Phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương; Rà soát quy trình chuyên môn, tăng ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường đào tạo đạo đức và kỹ năng giao tiếp nhằm hạn chế tình trạng quá tải và giảm thiểu nguy cơ xung đột không đáng có.
Bộ Y tế nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh, an toàn trong cơ sở y tế không chỉ là trách nhiệm của ngành Y tế mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ người hành nghề và duy trì môi trường khám chữa bệnh ổn định, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Thủ tướng yêu cầu sớm miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em
Chiều 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để nghe báo cáo và cho ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Vnexpress có bài viết Thủ tướng: Sớm miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em.
Bài viết có nêu, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xây dựng lộ trình miễn viện phí toàn dân, trước mắt ưu tiên trẻ em và chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng nhấn mạnh ngành y tế cần thay đổi từ tư duy "chữa bệnh là chính" sang "chăm sóc, bảo vệ sức khỏe là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định".
Việc triển khai chăm sóc sức khỏe theo mô hình chính quyền hai cấp phải đảm bảo tiếp cận y tế công bằng cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ngành y tế cũng phải lưu ý đến nhiệm vụ nâng cao thể lực người Việt, đối phó già hóa dân số, phát triển công nghiệp dược, vaccine và thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế, xây dựng bệnh viện thông minh.
Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị đề xuất nhiều nhiệm vụ cụ thể như đảm bảo tiêm chủng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cung ứng thuốc và thiết bị y tế, phát triển y tế tư nhân, tăng cường y tế dự phòng, cơ sở và y học cổ truyền. Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề cập đến việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế.
Bài viết thông tin, chủ trương tiến tới miễn viện phí cho nhân dân được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 và yêu cầu đưa vào dự thảo Báo cáo Chính trị. Ông tiếp tục nhấn mạnh quan điểm này trong nhiều sự kiện gần đây, yêu cầu các cơ quan nghiên cứu đề án miễn viện phí toàn dân giai đoạn 2030-2035.
Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, để đảm bảo mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ một lần mỗi năm, ngân sách cần khoảng 25.000 tỷ đồng, với chi phí trung bình 250.000 đồng/lần cho dân số 100 triệu người.
Thống nhất, đồng bộ trong quản lý dữ liệu y tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 quy định quản lý dữ liệu y tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng đối với quản lý dữ liệu y tế, tạo sự thống nhất, đồng bộ các nội dung về tạo lập, thu thập, kết nối, chia sẻ, sử dụng và quản lý dữ liệu y tế.
Nghị định này quy định về dữ liệu y tế số bao gồm xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu y tế số; Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý dữ liệu y tế số.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Lần đầu tiên mổ ung thư không để lại sẹo ngoài da
Ngành y tế Việt Nam vừa ghi nhận một dấu mốc đáng tự hào: Bệnh viện K – đơn vị đầu ngành về ung bướu, lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ca phẫu thuật điều trị ung thư nội mạc tử cung bằng kỹ thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES).
Đây là phương pháp hiện đại bậc nhất trên thế giới, mang lại hiệu quả điều trị cao mà không để lại sẹo phẫu thuật bên ngoài, đánh dấu sự chuyển mình ngoạn mục trong việc ứng dụng các tiến bộ y học vào điều trị ung thư phụ khoa.

Kỹ thuật hiện đại, bước tiến lớn Phẫu thuật nội soi qua ngả tự nhiên (vNOTES – Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) là kỹ thuật tiên tiến, trong đó các dụng cụ nội soi được đưa vào ổ bụng qua đường âm đạo – một khoang tự nhiên của cơ thể. Nhờ vậy, người bệnh không cần phải chịu vết rạch ở thành bụng như các phương pháp truyền thống, tránh được sẹo ngoài da, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng.
Cụ thể, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện K, các bác sĩ Khoa Ngoại Phụ khoa đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân N.T.L (52 tuổi) với chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IA.
Ca mổ kéo dài 2 tiếng, bệnh nhân tỉnh táo ngay sau mổ, không có sẹo ngoài da, phục hồi nhanh chóng và xuất viện chỉ sau 3 ngày. Đây không chỉ là sự thành công về mặt chuyên môn mà còn là bước tiến nhân văn, vì giúp bệnh nhân, đặc biệt với phụ nữ, được tiếp cận phương pháp điều trị vừa hiệu quả vừa bảo toàn thẩm mỹ, tâm lý. Dấu ấn tự hào của ngành y tế Việt Nam.