Để trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn
Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước luôn rình rập, nhất là đối với học sinh trong mùa hè này.
Những con số biết nói
Vào hè là thời điểm nắng nóng, trẻ thường thích ra các ao, hồ, sông, suối, bể bơi để bơi lội, nghịch nước, giải nhiệt. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn đuối nước.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng gần 2.000 trẻ em bị đuối nước; điều đáng lưu ý là trong số các nạn nhân bị đuối nước, ngoài các nạn nhân không biết bơi, còn có cả nạn nhân biết bơi, thậm chí bơi rất giỏi nhưng chỉ trong vài giây lơ là, không kiểm soát tai nạn đuối nước có thể xảy ra, cướp đi sinh mạng của của một con người để lại nỗi đau về tinh thần lẫn thể chất cho gia đình và xã hội.
Mới đây, ngày 15/5, nguồn tin UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng gần 17 giờ cùng ngày, một số người dân địa phương phát hiện có 2 trẻ em ở phía dưới khu vực khe Ngang (thuộc địa bàn thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng) nên đã hô hoán mọi người đến ứng cứu, đưa lên bờ nhưng cả 2 nạn nhân đã tử vong. Bước đầu, danh tính 2 nạn nhân được xác định là C.T.K.O. (học sinh lớp 2, trú thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng) và T.Đ.D. (học sinh lớp 6, trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, về nhà ngoại ở thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng).

Hay trước đó, ngày 10/5, lãnh đạo phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể của 2 em nhỏ nghi bị đuối nước trôi dạt vào bờ biển Nam Ô. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và xác định danh tính của hai nạn nhân. Qua xác minh, hai em nhỏ tử vong là T.Q.V. và Đ.X.T. (cùng sinh năm 2011, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đuối nước.
Theo các chuyên gia, đuối nước cũng thường gặp vào các tháng mùa hè do thời tiết nắng nóng, đồng thời, thời điểm này trẻ em cũng được nghỉ hè, nhiều gia đình cho trẻ đi bơi tại các bể bơi, đi du lịch biển; trẻ em ở các vùng quê thường có thói quen tắm sông, suối, ao hồ cùng bạn. Đuối nước có thể gặp trong nhiều hoàn cảnh như: trẻ không biết bơi vô tình ngã xuống ao hồ, sông suối, trẻ nhỏ khi đi bơi vô tình sang bể bơi người lớn, thậm chí có thể gặp ở những trẻ bơi rất giỏi nhưng bị chuột rút khi bơi, bạn bè nô đùa trong nước vô tình gây thương tích.
Bên cạnh đó, nhiều trẻ em thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối, chưa biết bơi an toàn. Chính do thiếu kỹ năng nên các em không nhận biết được môi trường nước nguy hiểm vẫn xuống bơi, không biết cách cứu đuối gián tiếp mà nhảy xuống cứu đuối trực tiếp khi thấy bạn bị đuối nước và dẫn đến tử vong nhiều em cùng một lúc….
Cần sự chung tay của toàn xã hội
Thời gian qua, dù công tác tuyên truyền về phòng ngừa đuối nước đã được cơ quan báo chí, các ngành chức năng đẩy mạnh. Nhiều vụ việc cụ thể, giải pháp phòng ngừa, kỹ năng tránh đuối nước đã được nêu ra để người dân nắm bắt và cảnh giác nhưng tình trạng đuối nước vẫn xảy ra. Trước thực tế đó, cần đặt ra những giải pháp cấp bách để ngăn ngừa tình trạng đuối nước.
Để học sinh có một mùa hè an toàn, bổ ích, mới đây ngày 10/5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 61/CĐ-TTg trong đó có nội dung yêu cầu quản lý trẻ em, học sinh không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước.
Các địa phương, các cơ sở giáo dục phải thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục và tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được vui chơi, tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật, rèn luyện thể chất, rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè.

Ngoài giải pháp tăng cường công tác truyền thông để phòng tránh đuối nước cần quan tâm hơn đến việc phổ cập kỹ năng bơi lội, kỹ năng thoát hiểm khi gặp vùng nước xoáy hoặc sóng dữ cho trẻ em, nhất là trẻ em ở những vùng sông nước.
Cha mẹ cần chủ động nhắc nhở, dạy bảo, răn đe con em về hành vi tắm mát, bơi lội tại các ao, hồ, sông, suối; trang bị cho trẻ được biết về các nguy cơ có thể xảy ra khi đến gần những nơi có mặt nước hở để nâng cao tính cảnh giác… Hướng dẫn kỹ năng biện pháp phòng tránh và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước; phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương mở các lớp dạy bơi cho trẻ em, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để không bị đuối nước.
Đuối nước là một tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu trẻ em được trang bị đủ kỹ năng, kiến thức và áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Có như thế chúng ta mới đạt được mục tiêu đề ra trong Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, đó là giảm 10% số trẻ bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và giảm 20% vào năm 2030, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TƯ ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.