Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp
Chiều nay, 16.5, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Huyền; Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đàm Thị Vân Thoa chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của: các nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương...

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh: Hiến pháp là đạo luật gốc, là nền tảng chính trị pháp lý cao nhất của quốc gia, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cơ sở cho việc tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội, chủ nghĩa.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đây là công việc rất hệ trọng, thiêng liêng của cả hệ thống chính trị. Do vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung Ương Đảng đã chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả với sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và bảo đảm sự thảo luận, tham gia lấy ý kiến rộng rãi, tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cán bộ đảng viên, các tổ chức, các hệ thống chính trị.

Để thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức một máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, việc sửa đổi Hiến pháp lần này tập trung vào 8 điểm, thể hiện ở 2 nhóm nội dung quan trọng.

Một là, các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tại Điều 9, Điều 10 và khoản 1 Điều 84 Hiến pháp năm 2013.
Hai là, sửa đổi, bổ sung 5 Điều tại Chương IX Hiến pháp năm 2013 về tổ chức chính quyền địa phương để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính chỉ còn cấp tỉnh, cấp dưới tỉnh (không còn đơn vị hành chính cấp huyện) và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết có quy định chuyển tiếp để bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, không gián đoạn, phù hợp với lộ trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Nguyễn Thị Thu Huyền đã gợi mở các nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận bảo đảm trọng tâm.
Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao đồng tình với việc cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 để kịp thời triển khai các công việc liên quan theo chủ trương, định hướng của Đảng về đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc sửa đổi Hiến pháp lần này chưa đặt vấn đề sửa đổi toàn diện mà chỉ tập trung vào các nội dung liên quan theo chủ trương của Đảng.

Cùng với đó, các đại biểu đã tập trung tham gia nhiều ý kiến tập trung vào các điều khoản cụ thể như: Điều 9, Điều 10, khoản 1 Điều 84, khoản 2 Điều 115.
Một số đại biểu kiến nghị gộp khoản 1, 2 Điều 110 vào thành 1 khoản; giữ nguyên quy định “Việc xác định các loại đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương do Quốc hội quy định”…

Các ý kiến, đóng góp của các đại biểu đã được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy ghi nhận, tiếp thu và trao đổi với các đại biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Nguyễn Thị Thu Huyền ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu đều rất tâm huyết, sâu sắc. Các ý kiến sẽ được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổng hợp đầy đủ và báo cáo theo quy định.