Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Hai khu nghỉ dưỡng "khủng" mọc trên đất nông trường cũ, UBND xã biết từ lâu, đang vận động tháo dỡ
Thời gian gần đây, có tình trạng hàng loạt dự án nghỉ dưỡng, homestay… "mọc lên như nấm" trên các diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Trong đó, nhiều công trình kiên cố ngang nhiên xây dựng trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về quy hoạch, môi trường và trật tự xã hội.
Mới đây, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri về hai khu du lịch nghỉ dưỡng “Lakeside House - Nhà bên hồ” và “Hillstay Villa Homestay” tại thôn Văn Mỹ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có dấu hiệu xây dựng và hoạt động trái phép trên đất công.
Theo ghi nhận thực tế, các công trình này đã xây dựng xong được một thời gian dài và giá cho thuê phòng tại các khu nghỉ dưỡng này khá đắt, dao động từ 3 triệu-5 triệu/ngày.

Như tại khu nghỉ dưỡng “Hillstay Villa Homestay” tại thôn Văn Mỹ, được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội là khu nghỉ dưỡng có đầy đủ bể bơi, dịch vụ ăn uống và các căn villa tiện nghi.


Một nhân viên tại đây cho biết: “Bên em có căn Villa to nhất dành cho 5 người, giá dao động từ 4,8 đến 7,2 triệu đồng/đêm, tùy ngày. Ngoài ra, có các căn 1 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, chủ yếu là căn 1 ngủ. Giá căn nhỏ thì rẻ hơn, dao động từ 2,1 đến 3,3 triệu đồng/đêm”.


Cũng theo nhân viên này, khách có thể tự mang đồ ăn đến hoặc đặt đồ qua bên chủ cơ sở. Khu nghỉ này nằm gần sân golf Skylake – một vị trí khá đắc địa, thuận lợi di chuyển từ trung tâm Hà Nội.
Nếu không tự giác tháo dỡ sẽ cưỡng chế
Liên quan đến thực trạng nêu trên, Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Triện, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) cho biết: “Cả hai khu nghỉ dưỡng Lakeside house - Nhà Bên Hồ và Hillstay Villa đều nằm trên đất nông trường cũ, chính quyền xã đang thực hiện những bước cuối cùng trong quy trình xử lý vi phạm. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Trước mắt, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư tự giác tháo dỡ công trình sai phạm. Trường hợp không chấp hành, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định. Quan điểm của chính quyền địa phương là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, đảm bảo đúng quy trình và pháp luật hiện hành”.
Ông Nguyễn Đức Triện cho biết thêm, trên thực tế, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành quyết định xử lý vi phạm từ lâu. UBND xã hiện là đơn vị trực tiếp hoàn thiện hồ sơ và tổ chức triển khai. Các chủ cơ sở kinh doanh đã tự ý xây dựng và hoạt động dịch vụ trên đất nông trường mà chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định pháp luật. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ. Đây là hướng đi phù hợp, nhưng cần có hành lang pháp lý rõ ràng để triển khai đúng quy định.
*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc nêu trên để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.