Văn hóa - Thể thao

Đại sứ Ấn Độ hài lòng với công tác tổ chức chiêm bái xá lợi Đức Phật

Ngọc Phương 15/05/2025 17:57

Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, dòng người xếp hàng dài vào chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Việt Nam thể hiện niềm tin sâu sắc; đồng thời là minh chứng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trao đổi với báo chí chiều 15/5 tại Hà Nội, Đại sứ SandeepArya nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với sự hợp tác sâu sắc trải dài từ những năm 1940 đến nay. Mối quan hệ này luôn được xây dựng dựa trên tình cảm tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

img_8173.jpg
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya chia sẻ với báo chí Việt Nam

Thời gian qua, hai quốc gia đã có nhiều hoạt động trên các lĩnh vực. Và Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak năm nay là dịp đặc biệt để nhân dân hai nước giao lưu, tìm hiểu thêm về cuộc đời, niềm tin và di sản của Đức Phật - một trong những yếu tố kết nối nhân dân Ấn Độ và Việt Nam.

Điểm nhấn trong các hoạt động dịp này là xá lợi Đức Phật lần đầu tiên được cung nghinh đến Việt Nam. Đại sứ Sandeep Arya cho biết, đây là xá lợi được tìm thấy và công nhận khoảng 100 năm nay, đặt tại thánh địa Sarnath, nơi Đức Phật thuyết giảng bài kinh đầu tiên sau khi thành đạo.

Bắt đầu từ 19h, đoàn rước xá lợi Phật bắt đầu rời Chùa Quán Sứ. Ảnh: Quốc Việt
Rước xá lợi Đức Phật trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Quốc Việt

Theo Đại sứ Sandeep Arya, việc xá lợi Đức Phật lần đầu tiên được cung nghinh đến Việt Nam là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước. Trước Việt Nam, xá lợi Đức Phật cũng từng được cung nghinh đến Thái Lan, Sri Lanka, Mông Cổ và nhận được sự tôn kính tương tự.

Sự kiện xá lợi Đức Phật lần đầu đến Việt Nam thu hút sự chú ý rộng rãi, làm bền chặt thêm mối liên hệ giữa nhân dân hai nước. Xá lợi Đức Phật tôn trí tại Việt Nam trong 20 ngày, từ 2 - 21/5. Theo thống kê, đã có khoảng 1,8 triệu lượt khách đến chiêm bái trong thời gian xá lợi ở TP. Hồ Chí Minh và khoảng 125.000 lượt khách chiêm bái ở Tây Ninh. Tại Hà Nội, rất đông nhân dân xếp hàng vào chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Sứ.

Đại sứ Sandeep Arya cho biết, Chính phủ, Đại sứ quán và nhân dân Ấn Độ bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước niềm tôn kính mà nhân dân Việt Nam dành cho Đức Phật. Với Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, xá lợi Đức Phật được coi là quốc bảo.

photo-2-.jpeg
Đại sứ Sandeep Arya cho biết, với Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, xá lợi Đức Phật được coi là quốc bảo. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ

Bày tỏ vui mừng vì sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan, Đại sứ cho biết: “Đến giờ phút này chúng tôi vô cùng hài lòng về công tác tổ chức của Việt Nam trong việc bảo đảm trật tự và an toàn cho dòng người đến chiêm bái xá lợi Đức Phật. Tôi thấy các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã làm rất tốt”.

Đại sứ Sandeep Arya đặc biệt xúc động khi chứng kiến và được nghe chuyện nhiều người kiên nhẫn chờ đợi đến 3 tiếng đồng hồ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chỉ để chiêm ngưỡng xá lợi Phật trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Điều đó không chỉ thể hiện niềm tin sâu sắc mà còn là minh chứng cho sự nhân văn và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước…

Đại sứ Sandeep Arya cho biết, Ấn Độ đang không ngừng có các hoạt động bảo tồn, gìn giữ và quảng bá di sản Phật giáo, nhằm nuôi dưỡng di sản tâm linh và văn hóa chung này cho các thế hệ mai sau, như: ứng dụng công nghệ số để phục dựng các địa điểm liên quan đến cuộc đời Đức Phật; chính thức công nhận Pali là ngôn ngữ cổ điển, ngôn ngữ gìn giữ nguyên bản lời dạy của Đức Phật…

Ngọc Phương