Quốc tế

Mỹ và Ảrập Xêút ký thỏa thuận vũ khí lớn nhất lịch sử

Châu Anh 14/05/2025 11:35

Ngày 13/5 tại thủ đô Riyadh, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết thỏa thuận vũ khí trị giá gần 142 tỷ USD.

Thỏa thuận bao gồm các hợp đồng với hơn 10 công ty quốc phòng Mỹ, trải rộng trên các lĩnh vực, bao gồm nâng cao năng lực không quân và vũ trụ, phòng thủ tên lửa, an ninh hàng hải và bờ biển, an ninh biên giới và hiện đại hóa lực lượng trên bộ, nâng cấp hệ thống thông tin và liên lạc.

Gói thỏa thuận mới cũng bao gồm đào tạo và hỗ trợ mở rộng để xây dựng năng lực cho các lực lượng vũ trang của Ảrập Xêút, bao gồm việc nâng cấp các trường quân sự và cơ sở quân y.

Nhà Trắng gọi đây là “thỏa thuận mua bán quốc phòng lớn nhất trong lịch sử”, cho phép Mỹ cung cấp cho Ảrập Xêút thiết bị chiến đấu hiện đại.

aa1efiva.img.jpeg
Tổng thống Donald Trump và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman trong cuộc gặp song phương tại thủ đô Riyadh ngày 13/5. Ảnh: AFP

“Mối quan hệ quốc phòng của Mỹ với Ảrập Xêút mạnh mẽ hơn bao giờ hết dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Gói thỏa thuận được ký kết hôm nay, thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Mỹ, là minh chứng rõ ràng cho cam kết của chúng tôi trong việc tăng cường quan hệ đối tác”, tuyên bố của Nhà Trắng ngày 13/5 cho biết.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Trump công bố “Ảrập Xêút đã cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, xây dựng mối quan hệ kinh tế sẽ trường tồn trong nhiều thế hệ tới”.

Cùng ngày, theo một số nguồn tin Mỹ và Ảrập Xêút đã thảo luận về khả năng Riyadh mua máy bay phản lực F-35 của hãng chế tạo vũ khí Lockheed Martin.

Ngoài ra, trong chuyến thăm, Nhà Trắng cũng xác nhận ông Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo mới của Syria, Ahmed al-Sharaa. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và một nhà lãnh đạo Syria kể từ năm 2000. Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư hôm 13/5, ông Trump cho biết ông có kế hoạch dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria sau khi hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Châu Anh