Sức khỏe

Người mẹ hiến thận, hồi sinh cuộc đời con trai mắc suy thận giai đoạn cuối

Xuân Quý 14/05/2025 08:32

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thông tin, đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3. Đây là ca ghép thận khá đặc biệt khi người hiến, người nhận có cùng huyết thống mẹ - con.

Đó là trường hợp người bệnh N.T.H (27 tuổi, trú tại TP. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Thay vì chuyển tuyến lên Hà Nội để triển khai ghép thận, gia đình người bệnh đã đặt niềm tin vào Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí .

Sau gần 3 tuần hoàn tất đánh giá chuyên môn, xét nghiệm, hồ sơ pháp lý… cặp ghép được xác định. Người hiến là mẹ ruột của bệnh nhân H, có cùng huyết thống và trước tình trạng suy giảm sức khỏe nghiêm trọng của con, người mẹ đã tự nguyện hiến thận.

z6597717366809_c0c9481ef4f8bdfa8c90453380ff5891.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật tiến hành rửa thận. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, được thực hiện bởi đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện dưới sự hỗ trợ của chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Quá trình ghép diễn ra thuận lợi, thận ghép bài tiết tốt, có nước tiểu ngay sau khi nối xong niệu quản. Hiện, sức khỏe cả người hiến và người nhận đều ổn định.

Thành công liên tiếp 3 ca ghép thận không chỉ là bước tiến chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí nói riêng và đội ngũ thầy thuốc của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

TS.BS Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, ngay từ khi triển khai mong muốn lớn nhất của bệnh viện là có thể đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy để phục vụ người dân tỉnh nhà và điều đó đã dần trở thành hiện thực.

Trước đây, ghép thận là kỹ thuật chuyên sâu chỉ có ở các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhờ sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, nhân lực và chuyển giao công nghệ, đội ngũ thầy thuốc ngay tại Quảng Ninh đang dần bắt kịp những thành tựu y học hiện đại của cả nước.

“Đây là bước đi vững chắc của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trên hành trình không xa trở thành bệnh viện hạng đặc biệt phía Tây của tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc của Tổ quốc, hiện thực hóa mục tiêu "y tế phục vụ tại chỗ – vì sức khỏe cộng đồng", TS.BS Trần Anh Cường thông tin.

Xuân Quý