Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kỷ niệm 20 năm thành lập

Vũ Châu 13/05/2025 07:29

* Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Ngày 12/5, nhân dịp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (12/5/2005 - 12/5/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trang trọng gửi lẵng hoa chức mừng bệnh viện.

Những tiến bộ vượt bậc

Được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, năm 2005, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là bệnh viện tuyến cuối duy nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ trong vòng một thập kỷ, bệnh viện không ngừng đổi mới, hiện đại hóa, vươn lên mạnh mẽ trở thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu, quy mô lớn nhất khu vực.

bv.jpg
Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo trước đây

Một trong những thành tựu lớn nhất được ghi dấu là Trung tâm Tim mạch hiện đại nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc bệnh viện chính thức đi vào hoạt động vào năm 2017. Đây là dấu mốc lớn, giúp người dân miền Tây được tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch phức tạp ngay tại địa phương. Từ thực hiện chưa tới 10 ca phẫu thuật tim trước đó, đến năm 2019, Trung tâm đã thực hiện 140 ca. Các kỹ thuật can thiệp tim mạch, điều trị rối loạn nhịp, phẫu thuật tim hở… được triển khai thành công, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.

Năm 2020, Khoa Đột quỵ thuộc bệnh viện được thành lập và chưa đầy 3 năm sau đã đạt chuẩn Bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới (WSO), trở thành địa chỉ tin cậy bậc nhất cho bệnh nhân đột quỵ ở miền Tây. Kế tiếp, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình ra đời, mở ra hướng phát triển sâu về phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật cột sống, nội soi khớp hiện đại về kỹ thuật và đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu.

Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được giao trọng trách đặc biệt: thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia - một trong 12 Trung tâm lớn nhất cả nước, điều trị COVID-19 cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giữa bối cảnh áp lực khốc liệt, bệnh viện vẫn kiên cường duy trì hoạt động, không để gián đoạn khám chữa bệnh thường quy. Đặc biệt, trong gian khó ấy, kỹ thuật ECMO – được mệnh danh là “phao cứu sinh” cuối cùng cho bệnh nhân nguy kịch đã được làm chủ và đưa vào thường quy.

Không ngừng hoàn thiện để vươn tầm ra thế giới

Năm 2024 là cột mốc đầy tự hào khi bệnh viện thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Chỉ trong một năm, bệnh viện đã thực hiện 10 ca ghép thận, mở ra hy vọng sống cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Cũng trong năm, bệnh viện lần đầu tiên đạt mức chất lượng bệnh viện cấp 4 theo đánh giá của Bộ Y tế - một bước tiến mạnh mẽ để tiến tới mục tiêu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Hiện nay, bệnh viện tiếp nhận 2.000 - 2.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, với khoảng 1.700 bệnh nhân nội trú. Hệ thống trang thiết bị hiện đại như MRI 3 Tesla, máy DSA, hệ thống lọc máu liên tục, ECMO, siêu âm nội soi... đã giúp triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến như thay van động mạch chủ qua da, phẫu thuật ít xâm lấn, can thiệp mạch toàn thân...

Đặc biệt, hợp tác quốc tế là một điểm sáng lớn với nhiều chương trình đến từ Mỹ, Nhật, Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Australia… Không chỉ giúp nâng cao năng lực kỹ thuật, mà còn góp phần đưa đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

Từ 804 cán bộ lúc thành lập, hiện nay bệnh viện có 1.487 nhân viên, với tỷ lệ bác sĩ sau đại học lên tới 65,55%. Đây là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển bền vững và được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá là “lá cờ đầu” của y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giai đoạn 2025 - 2030, bệnh viện sẽ mở rộng thêm 3,5 ha, phát triển các đơn vị chuyên sâu như: nhi - sơ sinh, phẫu thuật tim nhi, trung tâm nội soi, trung tâm ghép gan... trong đó, mục tiêu thực hiện ca ghép gan đầu tiên vào năm 2026 đang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong giai đoạn mới, bệnh viện xác định tiếp tục sứ mệnh tiên phong: mang dịch vụ y tế chất lượng cao, hiện đại đến tận tay người dân miền Tây để người bệnh không còn phải đi xa mới được tiếp cận y học tiên tiến.

Vũ Châu