Ukraine ra điều kiện đàm phán trực tiếp với Nga
Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng "gặp trực tiếp" Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
“Tôi sẽ đợi Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5”, ông Zelensky viết trong một bài đăng trên X vào 11/5. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định điều kiện tiên quyết rằng Kiev đang chờ “một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, bắt đầu từ 12/5, để cung cấp cơ sở cần thiết cho các biện pháp ngoại giao”. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố rằng ông hy vọng Moscow sẽ không thoái thác.

Tuyên bố trên của ông Zelensky được đưa ra đáp lại đề nghị của Tổng thống Putin hôm 10/5, theo đó, Nga cho rằng hai nước nên tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp song phương tại Istanbul, mà Kiev đã đơn phương từ bỏ vào năm 2022. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẵn sàng quay lại bàn đàm phán mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình bất cứ lúc nào. Họ cũng khẳng định rằng họ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột chứ không phải là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, Moscow phản đối yêu cầu ngừng bắn 30 ngày của Kiev với lý do Ukraine sẽ sử dụng nó để tái vũ trang và tập hợp lại quân đội.
Trước đó, hôm 10/5, Tổng thống Zelensky đã đưa ra một yêu cầu tương tự sau cuộc họp với một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Họ cũng ủng hộ yêu cầu của Kiev rằng Nga phải đồng ý ngừng bắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng Moscow và Kiev có thể sớm nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng. Ông cũng cảnh báo rằng "Hoa Kỳ và các đối tác sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt" nếu thỏa thuận không được tôn trọng.
Ngay sau tuyên bố của ông Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Kiev nên đồng ý với đề xuất đàm phán hòa bình của Moscow "ngay lập tức". Theo ông, Moscow không chỉ muốn ngừng bắn mà còn muốn "đàm phán để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu”.