Ngày hội Dinh dưỡng cộng đồng: Hàng nghìn người dân khám sức khỏe, lan tỏa lối sống lành mạnh
Ngày hội Dinh dưỡng cộng đồng lần thứ 4 diễn ra tại Dinh Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng nghìn người dân tham gia khám sức khỏe miễn phí, cổ vũ thi đấu và lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý.
Ngày 11/5, tại khuôn viên trước Dinh Thống Nhất (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), chương trình Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 4 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 20 đội chơi và hàng nghìn người dân, khách tham quan. Sự kiện thường niên do Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức, nhằm lan tỏa thông điệp về thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý trong đời sống hàng ngày.
Với chủ đề “Bền bỉ và Lan tỏa”, chương trình năm nay tiếp tục khẳng định tâm huyết của Báo Sức khỏe và Đời sống trong việc thúc đẩy các sự kiện cộng đồng quy mô lớn, trải rộng cả hai miền Nam – Bắc, tiến tới phủ khắp các vùng miền trong cả nước. Trước đó, chương trình từng được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (TP. Hồ Chí Minh) vào tháng 4/2024 và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.



Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Dinh dưỡng không chỉ là câu chuyện của từng bữa ăn, mà là nền tảng cho sức khỏe, tầm vóc và trí tuệ của mỗi con người, mỗi gia đình và cả dân tộc”. Theo Thứ trưởng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong cải thiện chất lượng dinh dưỡng, nhưng vẫn còn không ít thách thức. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở vùng miền núi hiện vẫn ở mức cao, có nơi lên đến 38% trẻ em. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ thừa cân, béo phì đã vượt ngưỡng 20%, kéo theo nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường.
Đáng chú ý, xu hướng tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường trong giới trẻ ngày càng phổ biến, trong khi hoạt động thể chất chưa được quan tâm đúng mức. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, để giải quyết tình trạng này, cần hành động quyết liệt hơn, không chỉ ở cấp chính sách mà ngay trong mỗi gia đình và cộng đồng.

“Ngay từ hôm nay, mỗi người hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ – một bữa ăn lành mạnh hơn, một giờ vận động mỗi ngày – để tạo nên sự thay đổi lớn cho cả xã hội. Các cơ quan, tổ chức hãy tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế, chung tay xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, không còn gánh nặng suy dinh dưỡng hay bệnh tật” – Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kêu gọi.
Theo Thứ trưởng, trong Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030, Chính phủ đã đặt mục tiêu bảo đảm chế độ ăn đa dạng, an toàn cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương tại vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, Bộ Y tế đang triển khai nhiều chương trình như Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”, chương trình “1.000 ngày đầu đời”, và “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức người dân, đồng thời thúc đẩy lối sống năng động, khoa học.

Chia sẻ tại sự kiện, Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng khi tổ chức lần thứ 4 chương trình Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam, như một sự khẳng định về sự bền bỉ và lan tỏa của sáng kiến này. Chúng tôi mong muốn lan tỏa ngày càng sâu rộng các thông điệp tích cực về sức khỏe, dinh dưỡng đến người dân cả nước”.
Trưởng Ban Tổ chức cũng thông tin, năm nay từ gần 100 đội đăng ký tham gia, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 20 đội đến từ khu vực phía Nam để tranh tài tại chương trình. Các đội đã cùng nhau thể hiện phần thi vận động sôi động như nhảy Aerobic, Zumba, thể dục… và trả lời trắc nghiệm kiến thức về dinh dưỡng trên sân khấu, tạo không khí vui tươi, náo nhiệt thu hút đông đảo người dân TP. Hồ Chí Minh đến cổ vũ, theo dõi.


Bên cạnh các hoạt động thi đấu, Ban Tổ chức tiếp tục bố trí các gian tư vấn sức khỏe miễn phí với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, giúp người dân được tiếp cận thông tin y tế chính thống và kịp thời.
Với thông điệp xuyên suốt “Dinh dưỡng hợp lý – Sức khỏe bền lâu”, chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần tích cực vào công tác truyền thông y tế, nâng cao nhận thức toàn dân về chế độ ăn khoa học và thói quen sống lành mạnh. Đây cũng là bước cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 2: xóa đói, giảm suy dinh dưỡng vào năm 2030.