Văn hóa - Thể thao

FIFA tăng số đội dự VCK Giải bóng đá nữ thế giới từ năm 2031

Anh Quân 10/05/2025 15:40

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa thông qua quyết định tăng số đội tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội, từ năm 2031.

Việc mở rộng này nhằm tạo điều kiện cho nhiều quốc gia hơn có cơ hội tham gia giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện của bóng đá nữ trên toàn cầu. Giải đấu sẽ áp dụng thể thức 12 bảng, nâng tổng số trận đấu lên 104 và kéo dài thêm một tuần.

Các yêu cầu về việc đăng cai vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA năm 2031 và 2035 đã được điều chỉnh cho phù hợp. FIFA sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan trong quá trình tham vấn để giải quyết phản hồi của họ.

spain-v-england-final-fifa-women-s-world-cup-australia-new-zealand-2023.jpg
Tăng cơ hội cho các đội bóng tham gia giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ. Ảnh: FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “Đây không chỉ là việc có thêm 16 đội tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA, mà còn là bước tiếp theo trong phát triển bóng đá nữ nói chung, giúp thêm nhiều liên đoàn thành viên FIFA có cơ hội nhận được lợi ích từ giải đấu để phát triển cấu trúc bóng đá nữ một cách toàn diện”.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA 2023 là giải đấu đầu tiên mà các đội bóng từ tất cả liên đoàn đều giành chiến thắng ít nhất một trận và đại diện 5 liên đoàn lọt vào vòng loại trực tiếp, cùng với nhiều kỷ lục khác. Điều này, theo ông Gianni Infantino, đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sức cạnh tranh toàn cầu. Vì thế, "quyết định này bảo đảm rằng chúng tôi đang duy trì đà phát triển bóng đá nữ trên toàn cầu”.

FIFA cũng đã phê duyệt bản sửa đổi Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), tăng mức phạt tối đa lên đến 5 triệu Franc Thụy Sỹ cho các hành vi phân biệt chủng tộc, yêu cầu các liên đoàn thành viên điều chỉnh luật nội bộ để phù hợp.

FIFA cũng đã thông qua chiến lược hành động hỗ trợ bóng đá nữ Afghanistan, thành lập đội bóng nữ tị nạn Afghanistan (AWRT), với mục tiêu giúp các cầu thủ nữ tiếp tục thi đấu và phát triển trong môi trường an toàn.

Anh Quân