“Lá chắn thép” giữ bình yên thành phố Cảng
8 thập kỷ đồng hành cùng thành phố Cảng từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ đến thời kỳ hội nhập, phát triển và bứt phá, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng luôn là “lá chắn thép”, giữ bình yên, tạo dựng môi trường an toàn, ổn định cho thành phố phát triển. Những bước tiến mạnh mẽ trong 70 năm kể từ ngày giải phóng của thành phố Hoa Phượng đỏ năng động, hội nhập không thể thiếu những dấu ấn, đóng góp thầm lặng của lực lượng công an đất Cảng “Trung dũng - Kiên cường”.
Hun đúc phẩm chất “Trung dũng - Quyết thắng”
Ngay từ khi được thành lập (tháng 5/1945), lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã lập tức đảm nhận vai trò xung kích trong cao trào cách mạng giành chính quyền, đấu tranh chống thực dân, đế quốc và các thế lực phản cách mạng. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Công an thành phố đã không quản hy sinh, bám trụ địa bàn, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, bảo vệ an toàn các cơ sở cách mạng, phong trào kháng chiến trong lòng địch.

Thời kỳ này, lực lượng Công an thành phố đã tổ chức hàng trăm trận đánh mưu trí, dũng cảm, đập tan nhiều âm mưu lật đổ, phá hoại của địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các chiến dịch quân sự, vận chuyển vũ khí, tài liệu qua cảng Hải Phòng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập – tự do của dân tộc, để lại những trang sử hào hùng tô thắm truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và hun đúc nên phẩm chất “Trung dũng - Quyết thắng” của người chiến sĩ công an thành phố Cảng.
Sau ngày đất nước thống nhất (năm 1975), Công an thành phố bước vào giai đoạn mới với nhiều thách thức khi tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tội phạm có tổ chức, hoạt động buôn lậu, ma túy, tín dụng đen diễn biến phức tạp. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an thành phố đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm nguy hiểm, giữ vững an toàn cho các khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm tài chính – thương mại và địa bàn dân cư.
Công an thành phố không ngừng lập nên những chiến công vang dội, các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Điển hình như các chiến công trong triệt phá các băng nhóm tội phạm “xã hội đen” nguy hiểm, tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng trăm tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đặc biệt, trong các kỳ lễ lớn, Đại hội Đảng, bầu cử, các sự kiện quốc tế, Công an thành phố đều bảo đảm tuyệt đối an toàn, góp phần nâng cao vị thế của Hải Phòng trên trường quốc tế. Những thành tích này không chỉ góp phần ổn định tình hình địa phương mà còn tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân đối với lực lượng Công an.
Khẳng định vai trò “lá chắn thép”
Những năm gần đây, Công an thành phố Hải Phòng đã có bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số trong quản lý dân cư, Công an thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Lực lượng Công an thành phố là một trong những đơn vị đi đầu cả nước trong việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tích hợp dữ liệu dân cư vào các dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí. Hàng trăm nghìn hồ sơ được xử lý nhanh chóng qua hệ thống điện tử, góp phần tạo nên hình ảnh lực lượng công an chuyên nghiệp, tận tụy, vì dân phục vụ.
Đặc biệt, việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 100% xã, thị trấn đã tạo bước chuyển lớn trong công tác bảo đảm an ninh từ cơ sở. Hàng nghìn vụ việc, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, hình thành “phòng tuyến an ninh Nhân dân” vững chắc.
Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, Công an thành phố còn tích cực đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển kinh tế – xã hội. Trên mọi lĩnh vực từ giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển, đến công tác phòng, chống dịch bệnh lực lượng Công an luôn là lực lượng tiên phong, xung kích. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, lực lượng Công an thành phố đã thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” rõ nét, không quản hiểm nguy, ngày đêm bám trụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, bảo đảm an toàn cho hàng triệu lượt người dân, góp phần kiểm soát dịch hiệu quả, duy trì phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.
Trong công tác phối hợp liên ngành, Công an thành phố tích cực tham gia bảo vệ các dự án lớn, triển khai giải phóng mặt bằng nhanh, hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong khu vực.
Hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng - thành phố anh hùng, trong đó với 80 năm hình thành và phát triển, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã viết nên những trang sử vàng, khẳng định vai trò là “lá chắn thép”, bản lĩnh, khí phách của những người chiến sĩ công an Nhân dân trên tuyến đầu bảo vệ thành phố Cảng. Những cống hiến thầm lặng, bền bỉ suốt 8 thập kỷ qua đã và đang được tiếp nối bởi thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay – những người luôn sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân. Cùng với đó, Công an thành phố từng bước xây dựng lực lượng hiện đại, chuyên nghiệp, gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố đáng sống, trung tâm phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước.
Với những chiến công, đóng góp xuất sắc trong 80 năm qua, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 2 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ảnh chân dung của Người; 1 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” dẫn đầu công an toàn quốc; 6 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Ba… Cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố.