Thế giới 24h

Anh - Ấn Độ ký FTA trong bối cảnh căng thẳng thuế quan toàn cầu

Quỳnh Vũ 07/05/2025 15:54

Theo thỏa thuận, Ấn Độ sẽ dần hạ thuế nhập khẩu, để phần lớn hàng hóa sẽ được “miễn thuế hoàn toàn trong vòng một thập kỷ”.

Ngày 6/5, Vương quốc Anh và Ấn Độ đã ký hiệp định thương mại song phương cho phép giảm thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu chính như rượu whisky và ô tô của Anh, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại do Hoa Kỳ khởi xướng đang gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế trên thế giới.

z6577433142509_884b73b432892e4a38d13900229a5b9c.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ bên lề Hội nghị G20 ở Brazil năm 2024. Ảnh: Getty Images

Dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan trong vòng 10 năm

Theo chính phủ Anh, thỏa thuận này sẽ đặt ra lộ trình cho phép ​​Ấn Độ dần hạ thuế đối với hàng nhập khẩu từ Anh, trong đó phần lớn hàng hóa được giao dịch sẽ được “miễn thuế hoàn toàn trong vòng một thập kỷ”.

Xuất khẩu từ Anh, chẳng hạn như rượu whisky và rượu gin, chứng kiến mức thuế giảm một nửa từ 150% xuống 75%, trước khi giảm xuống 40% trong vòng một thập kỷ. Trong khi đó, nhiều mức thuế ô tô sẽ được cắt giảm mạnh từ hơn 100% xuống 10%.

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế quan đối với 99,1% hàng nhập khẩu Ấn Độ ngay khi thỏa thuận có hiệu lực.

Ngoài ra, Nhân viên Ấn Độ làm việc tạm thời tại Anh sẽ được miễn đóng bảo hiểm quốc gia trong tối đa ba năm, theo “công ước đóng góp kép”. Anh cũng có các thỏa thuận tương tự với Hàn Quốc, Nhật Bản và Chile.

Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ giúp thương mại song phương tăng thêm 25,5 tỷ bảng Anh (34 tỷ USD). Thương mại giữa hai quốc gia đạt 42,6 tỷ bảng Anh vào năm 2024, tăng 8,3% so với năm trước.

Vào cuối năm 2024, Vương quốc Anh thâm hụt thương mại 8,4 tỷ bảng Anh với Ấn Độ trong cả lĩnh vực cả hàng hóa và dịch vụ. Quốc gia Nam Á này là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Anh.

Đây cũng là thỏa thuận đầu tiên được ký kết dưới thời Thủ tướng Anh Kier Starmer.

Thủ tướng Starmer cho biết trong một tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Ấn Độ - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, sẽ thúc đẩy nền kinh tế và mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp Anh”.

“Tăng cường liên minh và giảm rào cản thương mại với các nền kinh tế trên thế giới là một phần trong Kế hoạch Thay đổi của chúng tôi nhằm mang lại một nền kinh tế mạnh mẽ và an toàn hơn ngay tại quê nhà”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đăng trên X rằng thỏa thuận này sẽ “làm sâu sắc hơn” mối quan hệ giữa hai nước. “Trong một cột mốc lịch sử, Ấn Độ và Vương quốc Anh đã ký kết thành công một Hiệp định Thương mại tự do đầy tham vọng và có lợi cho cả hai bên, cùng với Công ước đóng góp kép”, ông Modi cho biết.

Ông nói thêm: “Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này sẽ làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của chúng ta và thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng trưởng, tạo việc làm và đổi mới trong cả hai nền kinh tế”.

Xích lại gần nhau trong thế giới biến động

Thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Anh được ký kết vào thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng thuế nhập khẩu trên toàn thế giới, gây căng thẳng trong quan hệ với cả đồng minh và đối thủ.

Hiện tại, cả Ấn Độ và Vương quốc Anh đều đang tham gia đàm phán thương mại với Washington nhằm tìm cách xóa bỏ mức thuế quan trong thời gian 90 ngày mà Tổng thống Donald Trump trì hoãn áp thuế.

Keshav R. Murugesh, Giám đốc điều hành của WNS cho biết: “Đây là thời điểm đặc biệt hoàn hảo để hai nước đạt được thỏa thuận thương mại bởi FTA tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của cả Vương quốc Anh và Ấn Độ bằng cách cung cấp quyền tiếp cận các thị trường mới và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài”.

Ông Murugesh, người cũng là Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Anh của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, cho biết thêm: “Thỏa thuận này đặc biệt quan trọng trong một thế giới mà căng thẳng thương mại đang gia tăng”.

Quỳnh Vũ