Việt Nam và thế giới

Kazakhstan tặng áo choàng chapan cho Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình hữu nghị và sự trân quý

Quỳnh Vũ 07/05/2025 14:52

Đó là khẳng định của nhiều bài báo trên các hãng thông tấn, báo chí của Kazakhstan, cùng với hình ảnh và video Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly mặc áo choàng truyền thống của Kazakhstan tại Phủ Tổng thống.

Tengrinews, turkystan.kz, stan.kz và nhiều hãng thông tấn chính thức khác đã đưa bài có đoạn: “Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống Akorda nhân chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam đến đất nước chúng ta.

1.jpg

Sau một gặp riêng trong phạm vi hẹp, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, đề cập đến những khía cạnh quan trọng của mối quan hệ song phương.

Cũng nhân dịp này, phía Kazakhstan đã tặng áo choàng chapan cho các vị khách đặc biệt từ Việt Nam – Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, như một dấu hiệu của tình hữu nghị và sự trân quý”.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tặng áo choàng chapan truyền thống của Kazakhstan tại Phủ Tổng thống được nhiều hãng thông tấn báo chí đưa lại

Cử chỉ này càng có ý nghĩa đặc biệt, cho thấy thái độ trọng thị và tình cảm yêu quý của nhà nước và nhân dân Kazakhstan đối với Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm cũng như sự coi trọng của Chính quyền Astana đối với chuyến thăm lần này. Không phải vị khách nào đến thăm Kazakhstan cũng có được sự quan tâm như vậy.

Áo choàng Chapan (hoặc Shapan) là kiểu áo choàng dài, rộng, là một loại áo truyền thống ở các nước Trung Á bao gồm Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan. Chapan được làm từ nhiều loại vải khác nhau và có nhiều màu sắc (thường là đơn sắc hoặc tối màu), được lót bằng một lớp len hoặc cotton.

Những chiếc chapan sử dụng trong những dịp trang trọng đặc biệt hoặc lễ hội thường được làm bằng vải nhung, trang trí bằng những họa tiết thêu tỉ mỉ, tinh xảo và sinh động, một số thậm chí thêu chỉ vàng.

Cùng ngày, Tổng thống Tokayev đã trao tặng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Huân chương Dostyk (Hữu nghị) hạng nhất, huân chương cao quý của Nhà nước Kazakhstan.

z6577345136798_a888da2a6ff462014aab08c018d93fb0.jpg

Tổng thống Tokayev nhấn mạnh: Kazakhstan và Việt Nam có mối quan hệ nồng ấm và hữu nghị bắt nguồn từ lịch sử lâu dài. Ông nhớ lại rằng vào năm 1959, Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam, Hồ Chí Minh, đã đến thăm Kazakhstan - một chuyến thăm đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mối quan hệ nhiều mặt giữa hai quốc gia.

z6577345136844_6f61b8f709a2a1d215f22bd64dc5852f(1).jpg
Akoda Press đưa hình ảnh Tổng thống Kazakhstan Tokayev trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Dostyk hạng nhất

Tờ Tengrinews trích lời Tổng thống Tokayev phát biểu: "Chuyến thăm cấp nhà nước của ngài Tổng Bí thư Tô Lâm đến đất nước chúng tôi thực sự mang tính lịch sử. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ Kazakhstan-Việt Nam. Sau các cuộc hội đàm ngày hôm nay, chúng ta đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, sẽ nâng cao hợp tác song phương của chúng ta lên một tầm cao mới về chất lượng. Chúng ta có ý chí chính trị và tiềm năng kinh tế đáng kể để đạt được điều này, mở ra nhiều cơ hội rộng lớn cho cả hai quốc gia. Để ghi nhận vai trò đặc biệt của ngài trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, cho phép tôi trao tặng ngài tặng thưởng nhà nước cao quý của Cộng hòa Kazakhstan - Huân chương Dostyk hạng nhất. Tôi tin tưởng rằng ngài sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Kazakhstan và Việt Nam”.

Đáp lại, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và nhân dân Kazakhstan vì đã trao tặng ông một trong những vinh dự cao nhất của nhà nước Kazakhstan.

Tờ báo viết: "Đây là tặng thưởng có ý nghĩa quan trọng đối với tôi, là sự ghi nhận, trân trọng thành quả của nhiều thập kỷ hợp tác, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Kazakhstan, là biểu tượng sống động cho tình cảm chân thành và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước chúng ta. Tôi cầu chúc Kazakhstan và nhân dân Kazakhstan hạnh phúc và thịnh vượng", Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu.

Ông cũng nhấn mạnh trong nhiều thập kỷ qua, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau đã không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với niềm tin và khát vọng chung về tự do và độc lập, về tương lai tươi sáng. Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng nhất cao quý là nguồn khích lệ to lớn để tất cả chúng ta cùng tiếp bước các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, gây dựng những điều tốt đẹp nhất cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Kazakhstan trong tương lai.

Quỳnh Vũ