Thế giới 24h

Tổng thống Donald Trump đã sẵn lòng giảm thuế với Trung Quốc?

Như Ý 05/05/2025 09:41

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý sẵn lòng giảm thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Các mức thuế hiện nay cao đến mức hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về cơ bản đã ngừng giao thương với nhau.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump đã áp thuế lên đến 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ đất nước tỷ dân; trong khi đó Trung Quốc đáp trả bằng cách đánh thuế 125% đối với hàng hóa Mỹ.

Các động thái leo thang căng thẳng này đã làm rung chuyển thị trường, đe dọa làm tăng giá nhiều thiết bị sản xuất cũng như hàng hóa phổ thông tại Mỹ như quần áo và đồ chơi...

thediplomat_2023-02-23-225806.jpg
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung xuống thang. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng vào ngày 4/5, ông Trump chia sẻ: “Đến một lúc nào đó, tôi sẽ hạ thuế quan". Ông Trump cũng khen ngợi một số tuyên bố gần đây của Trung Quốc là “tích cực”, đồng thời lặp lại rằng bất cứ thỏa thuận nào giữa hai nước đều phải “công bằng”.

Ông Trump chỉ ra những nỗi đau kinh tế mà Trung Quốc phải nếm trải gần đây. Trong tháng 4, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất cho thấy hoạt động của các nhà máy Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023.

Số đơn hàng xuất khẩu mới cũng tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022, đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 4 năm đó, khi Thượng Hải phải phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Trước đó, vào ngày 2/5, Trung Quốc cho biết họ đang đánh giá khả năng đàm phán thương mại với Mỹ. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hai bên có thể bắt đầu quá trình đàm phán.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra tuyên bố: “Mỹ gần đây đã gửi thông điệp thông qua các bên liên quan, hy vọng sẽ bắt đầu đàm phán với Trung Quốc. Trung Quốc đang đánh giá điều này”.

Như Ý