Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tin, ảnh: Tấn Tài

Ngày 4/5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (4/5/1945 - 4/5/2025).

Cùng dự có: Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 Thiếu tướng Lê Ngọc Hải; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 Trung tướng Trịnh Đình Thạch.

Về phía tỉnh Quảng Nam có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sekong (Lào) và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

pctqh-nguyen-duc-hai01.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã điểm lại những chiến công hiển hách của lực lượng vũ trang tỉnh từ những ngày đầu thành lập đến nay. Theo đó, cách đây tròn 80 năm, ngày 4/5/1945, tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành), đội du kích Vũ Hùng, tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam ra đời gồm có 30 đội viên, với vũ khí thô sơ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và được nhân dân chở che đùm bọc, cán bộ, chiến sĩ Đội du kích Vũ Hùng đã đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, anh dũng lập nên những kỳ tích hào hùng cùng bao chiến công hiển hách.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau, được sự chăm lo của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã nối tiếp lên đường, kiên trung với Đảng, thủy chung son sắt với cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của quê hương đất Quảng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam đã làm nên những chiến thắng vang dội như: chiến thắng Bồ Bồ được ví như “Điện Biên Phủ trên đất Quảng Nam”; trận Núi Thành - biểu tượng tinh thần “tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt”…

qn1.jpg
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trao Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.

Trong giai đoạn đổi mới, đây tiếp tục là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và an sinh xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, những chiến thắng Bồ Bồ, Núi Thành, Đồng Dương… mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời về ý chí quật cường, tinh thần chiến đấu quả cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tư lệnh Quân khu 5 Thiếu tướng Lê Ngọc Hải khẳng định, Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bất khuất, tinh thần quật cường. Trong giai đoạn hiện nay, trước tình hình thế giới phức tạp và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải đã gắn Huân chương Quân công hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng công bố Thư khen của Bộ trưởng Quốc phòng ghi nhận đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam.

Tin, ảnh: Tấn Tài