Quảng Bình: Tàu cá bị lật, tàu hàng bị cuốn trôi trên biển sau bão số 4

Khánh Trinh 20/09/2024 19:39

Khi đang neo đậu tại cửa sông Gianh, một tàu cá bị đứt dây rồi trôi ra biển và bị sóng đánh lật thuyền; một tàu chở hàng khác cũng trôi tự do trên biển do mưa lớn sau hoàn lưu bão số 4.

Ngày 20.9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, một tàu cá của ngư dân và một tàu chở hàng đã trôi tự do trên biển khi đang neo đậu tại cửa sông Gianh; trong đó, tàu cá của ngư dân bị sóng đánh lật tàu.

z5849980621221_ce44b0cd50c8a41f263dddf5cc4040d5.jpg
Tàu cá của ngư dân bị sóng đánh lật khi đang neo đậu tránh bão số 4

Cụ thể, vào 10 giờ ngày 20.9, tàu cá QB-98043TS của ông Nguyễn Việt Anh (SN 1990) ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh thì bị đứt dây neo rồi trôi ra phía cửa biển cách bờ khoảng 20m; sau đó bị sóng đánh làm lật tàu. Thời điểm này trên tàu không có người.

Phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ và hơn 70 người dân chuyển 2 dây cáp neo loại lớn, buộc tàu cố định vào các trụ cảng nhằm hạn chế trôi dạt, chờ nước lũ giảm dần để tìm phương án trục vớt hạn chế thấp nhất thiệt hại.

z5849980583769_33301ffadac04cda16c0154311c4aa30.jpg
Bộ đội Biên phòng cùng người dân hỗ trợ cố định tàu bị lật
z5849142140432_a0b0ee531d79bac8d34f47cf0f92c5b0.jpg
Tàu hàng của doanh nghiệp trôi tự do trên biển

Trước đó, tàu chở hàng Nam Anh 69, của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Nam Anh, có trụ sở tại thành phố Vinh (Nghệ An), đang neo đậu ở cửa sông đã bị lồng bè nuôi hàu trôi cuốn làm nổi móc neo, trôi tự do. Thời điểm này, trên tàu có 6 thuyền viên. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã thông báo cho các cơ quan liên quan và đề nghị một số tàu neo đậu trong khu vực hỗ trợ để triển khai phương án đưa tàu trở lại vị trí neo đậu trong chiều ngày 20.9, khi nước sông lên cao.

Cũng tính đến sáng 20.9, các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy và TP. Đồng Hới đã tổ chức sơ tán 874 hộ với 3.059 người ra khỏi vùng có nguy cơ cao do sạt lở. Tại các điểm tránh trú, chính quyền các địa phương cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống đồng thời tuyên truyền các hộ dân tuyệt đối không được chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Khánh Trinh