Đắk Lắk: Trang trại gây ô nhiễm bị buộc di dời, người dân xúc động gửi thư cảm ơn Báo Đại biểu Nhân dân

Trùng Dương 05/08/2024 09:38

Sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định xử phạt trang trại chăn nuôi heo xả thải gẫy ô nhiễm môi trường, buộc phải di dời ra khỏi khu dân cư, người dân tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk đã gửi thư cảm ơn Báo Đại biểu Nhân dân vì đã có những phản ánh kịp thời, giúp người dân lấy lại được môi trường sống trong lành sau nhiều năm kiến nghị, khiếu nại.

Trong thư cảm ơn gửi đến Báo Đại biểu Nhân dân, người dân viết: “… nơi chúng tôi sinh sống, có hộ ông Lê Viết Thành chăn nuôi heo trong khu dân cư theo hình thức trang trại để xảy ra hôi thối, xả nước thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm, rất mất vệ sinh, làm đảo lộn cuộc sống người dân trong khu vực dân cư đã hàng chục năm nay.  

Trang trại gây ô nhiễm bị buộc di dời, người dân gửi thư cảm ơn Báo Đại biểu Nhân dân -0
Thư cảm ơn của người dân thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk gửi đến Báo Đại biểu Nhân dân.

Nhân dân chúng tôi rất bức xúc nên đã viết đơn, thư gửi đến các cấp chính quyền địa phương để phản ánh, kiến nghị, kêu cứu rất nhiều lần về vấn đề môi trường hôi thối, ô nhiễm trong chăn nuôi tại trại heo của hộ ông Lê Viết Thành gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khoẻ nhân dân, nhưng vẫn không được quan tâm giải quyết.

Thời gian qua, chúng tôi đã gửi đơn đến Báo Đại biểu Nhân dân để phản ánh các nội dung nêu trên và đã được lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân quan tâm cử phóng viên về địa phương nắm bắt tình hình và đã đăng các nội dung người dân bức xúc hàng chục năm nay lên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: daibieunhandan.vn ngày 16/5/2024, với nội “Đắk Lắk: Trang trại nuôi heo khiến người dân khốn khổ vì ô nhiễm môi trường như thế nào?, và một số bài báo khác có liên quan đến trang trại nuôi heo trong khu dân cư của hộ ông Thành. Qua phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân nên chính quyền địa phương mới tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý trang trai chăn nuôi heo của ông Lê Viết Thành. Từ đó đến nay mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường của trang trại nuôi heo đã có phần giảm bớt; đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa qua đã ban hành Quyết định số 2028/QĐ-XPHC ngày 24 tháng 7 năm 2024, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trang trại nuôi heo ông Lê Viết Thành và buộc di dời trang trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo qui định.

Trang trại gây ô nhiễm bị buộc di dời, người dân gửi thư cảm ơn Báo Đại biểu Nhân dân -0
Trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Lê Viết Thành nằm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong nhiều năm.

Một lần nữa, bà con nhân dân Tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk xin gửi lời cảm ơn và chúc toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của quý Báo Đại biểu Nhân dân dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các vấn đề mà nhân dân, cử tri bức xúc để phán ánh đến chính quyền các cấp quan tâm giải quyết, nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri phản ánh, kiến nghị trong thời gian tới.

Xử phạt trang trại ở Đắk Lắk xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn hơn 600 lầnXử phạt trang trại ở Đắk Lắk xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn hơn 600 lần
Xử phạt trang trại ở Đắk Lắk xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn hơn 600 lần
Trang trại của ông Lê Viết Thành còn xả thải, vứt heo chết xuống danh thắng hồ Lắk gây ô nhiễm.

Trước đó, người dân tại tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk gửi đơn đến Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Lê Viết Thành có hành vi xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Sau khi nhận đơn, Báo Đại biểu Nhân dân đã về địa phương tìm hiểu thực tế và có nhiều bài viết phản ánh.

Xử phạt trang trại ở Đắk Lắk xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn hơn 600 lần
Hộ ông Lê Viết Thành còn bao chiếm danh thắng hồ Lắk làm nơi nuôi cá nhưng đến nay chưa được xử lý.

Cơ quan chức năng huyện Lắk và UBND tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, kiểm tra và xử lý thông tin. Mới đây, ngày 24.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2028/QĐ-XPHC, xử phạt hộ ông Lê Viết Thành số tiền hơn 130 triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm, trong đó có hành vi xả nước thải có lượng Coliform vượt 660 lần.

Trùng Dương