Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khai trương phòng khám chuyên đề về bệnh vẩy nến

Song Lê 10/05/2024 10:16

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa kết hợp với Bệnh viện Da liễu Trung ương khai trương Phòng khám chuyên đề về bệnh vẩy nến tại thành phố Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi ký kết chiều ngày 9.5, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên PGS. TS Nguyễn Công Hoàng cho biết, sự hợp tác hôm nay sẽ mở ra cơ hội điều trị bệnh vẩy nến tốt hơn, hiệu quả hơn cho người bệnh không chỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mà còn cho người dân các địa phương trong khu vực Tây Bắc, Đông Bắc.

Với kinh nghiệm và trình độ của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa về nhân lực, chuyển giao, đào tạo chuyên môn, phương pháp điều trị, quản lý người bệnh vẩy nến, mở rộng sử dụng và sử dụng hiệu quả các loại thuốc, nhất là điều trị bằng chế phẩm sinh học cho người bệnh vẩy nến vừa và nặng; điều trị bằng tia UV... tiến tới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ mở Phòng khám các bệnh tự miễn.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khai trương phòng khám chuyên đề về bệnh vẩy nến -0
Lãnh đạo hai đơn vị chứng kiến Lễ khai trương phòng khám

Ngay sau Lễ ký kết, các bác sĩ của 2 đơn vị đã tổ chức hội chẩn với các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Thái Nguyên; tập huấn nghiệp vụ cho các y, bác sĩ chuyên ngành da liễu của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Bệnh vẩy nến không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bệnh nhân, trong khi đó nhận thức của người dân, bệnh nhân còn hạn chế, việc quản lý và điều trị bệnh vẩy nến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, nhu cầu được điều trị với chất lượng cao của bệnh nhân.

Vẩy nến là một bệnh viêm, có biểu hiện rõ nhất là các sẩn và mảng đỏ, ranh giới rõ bao phủ bởi các vảy da trắng bạc. Nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh bao gồm di truyền học. Các tác nhân thường gặp bao gồm chấn thương, nhiễm trùng và một số loại thuốc. Các triệu chứng thường ít, nhưng ngứa nhẹ đến nặng có thể xảy ra.

Song Lê