Bộ trưởng Vương Nghị: Hợp tác Mỹ-Trung “không phải là lựa chọn... mà là mệnh lệnh”

Quỳnh Vũ 06/01/2024 17:52

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nhiệm vụ cấp bách nhất đối với quan hệ Trung-Mỹ là thiết lập sự hiểu biết và hợp tác đúng đắn giữa hai bên, nhấn mạnh rằng đó “không còn là một lựa chọn nữa… một mệnh lệnh" đối với thế giới.

Bộ trưởng Vương Nghị: Hợp tác Mỹ-Trung “không phải là lựa chọn... mà là mệnh lệnh” -0
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nâng ly trong sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ. Ảnh: AP

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận xét trên trong bài phát biểu quan trọng tại sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Vương nói rằng hợp tác là “sự lựa chọn đúng đắn nhất để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp”.

“Có thể nói, hợp tác Trung-Mỹ không còn là lựa chọn của hai nước và thậm chí của thế giới mà là một mệnh lệnh cần phải được giải quyết nghiêm túc”, ông Vương nói.

Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ nới lỏng tư duy và "với thái độ bình đẳng và toàn diện" tôn trọng những lựa chọn của người dân Trung Quốc và con đường phát triển của Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi sẵn sàng cam kết xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”.

Ông Vương cũng cho biết sự phát triển và hồi sinh của Trung Quốc có "động lực nội sinh mạnh mẽ", theo ông, điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không có ý định thay thế ai, lấn át ai và không có ý định tìm kiếm quyền bá chủ”.

Ông Vương nói rằng mặc dù cả hai quốc gia đều được xây dựng trên nền tảng khác nhau, nhưng sự khác biệt không nên dẫn đến đối đầu và không nên sử dụng “cây gậy trừng phạt” mọi lúc mọi nơi để thực thi quyền lực hoặc quyền bá chủ. Chúng ta phải kiên quyết chung sống hòa bình và điều quan trọng nhất là giải quyết hiệu quả những khác biệt”, ông Vương nói.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc căng thẳng vì một loạt vấn đề, bao gồm an ninh quốc gia, xung đột toàn cầu, hạn chế thương mại, biến đổi khí hậu và vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Rạn nứt ngoại giao ngày càng sâu sắc khi Mỹ tiến hành bắn hạ một kinh khí cầu Trung Quốc mà Mỹ cáo buộc là do thám.

Thời gian gần đây, Trung Quốc và Mỹ đã thể hiện quyết tâm giải cải thiện mối quan hệ. Cả hai bên đều có những động thái để giải quyết khác biệt, tránh xung đột; trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, các chuyến công du của các nhà ngoại giao Trung Quốc tới Mỹ và việc khởi động lại các nhóm làm việc kinh tế.

David Meale, Phó trưởng Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, người đã tham dự sự kiện này cho biết: “Khi hai nước hướng tới năm 2024, các đồng nghiệp của tôi tại Đại sứ quán Hoa Kỳ và 4 tổng lãnh sự quán của chúng tôi mong muốn được làm việc với các đối tác Trung Quốc để tiếp tục quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm”.

Các nhà quan sát lo ngại những biến động mới của tình hình quốc tế có thể làm rạn nứt mối quan hệ khi năm mới bắt đầu.

Quỳnh Vũ