"Xứng đáng với niềm tin và trọng trách"

Thái Minh ghi 05/01/2024 22:25

Chia sẻ về tác phẩm giành giải B, giải Diên Hồng lần thứ 2, nhà báo Trần Tuấn Ngọc, Báo Lào Cai, cho biết: "Chúng tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu về dân tộc Hà Nhì và các nữ đại biểu HĐND người Hà Nhì của Lào Cai".

Trước khi thực hiện loạt bài Những đại biểu HĐND “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì, chúng tôi từng thực hiện loạt bài Những “đại sứ” của lòng dân nơi vùng cao, biên giới đoạt giải C giải Diên Hồng lần thứ Nhất, trong đó có tấm gương một nữ đại biểu HĐND người Hà Nhì.

Trong loạt bài mới này, không dừng lại ở một đại biểu HĐND người Hà Nhì, chúng tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về dân tộc Hà Nhì và các nữ đại biểu HĐND người Hà Nhì nói chung của tỉnh Lào Cai.

Loạt bài giành giải B giải Diên Hồng lần thứ 2 của nhóm tác giả Báo Lào Cai
Loạt bài giành giải B giải Diên Hồng lần thứ 2 của nhóm tác giả Báo Lào Cai

Lào Cai là mảnh đất vùng cao, biên giới, nơi “sông đầu nguồn, núi tuyệt đỉnh”, cũng là nơi có 25 dân tộc, với 66% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở những bản làng xa xôi, heo hút còn nhiều gian khó. Trong đó, dân tộc Hà Nhì có gần 5.000 người, nằm trong nhóm dân tộc có dân số ít nhất tỉnh, chỉ sinh sống ở một số xã vùng cao, biên giới của huyện Bát Xát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai - năm 2024 -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Hồ Long

Hiện nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống đồng bào Hà Nhì ngày càng no ấm. Mặc dù vậy, trên những đỉnh núi cao, cuộc sống của phụ nữ Hà Nhì vẫn còn quá nhọc nhằn, vất vả. Chính vì xa xôi, cách trở nên bao thế hệ phụ nữ người Hà Nhì chịu ảnh hưởng của nhiều hủ tục, khiến đời sống vật chất, tinh thần bị “trói buộc” bởi những sợi dây hủ tục vô hình.

Tuy nhiên, điều đáng nói là gần đây, có những phụ nữ Hà Nhì đã dũng cảm dám vượt qua số phận, vượt qua định kiến để tham gia công tác xã hội, trở thành những “hạt nhân” thay đổi số phận cho phụ nữ dân tộc mình. Trong đó, nổi bật là những nữ đại biểu HĐND các cấp người Hà Nhì. Ở nơi biên giới xa xôi, họ không chỉ có vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào, mà còn là “tai, mắt” của dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, góp phần tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng. Đặc biệt, những nữ đại biểu HĐND người Hà Nhì góp phần quan trọng thực hiện bình đẳng giới ở cơ sở, xóa bỏ dần hủ tục, giúp phụ nữ Hà Nhì có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Nhà báo Trần Tuấn Ngọc (áo vàng) tác nghiệp. Ảnh: NVCC
Nhà báo Trần Tuấn Ngọc (áo vàng) tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Loạt bài Những đại biểu HĐND “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì gồm 4 bài, đi sâu phản ánh chân dung 3 nữ đại biểu HĐND người Hà Nhì tiêu biểu của tỉnh Lào Cai để phấn tích, thấy rõ những quyết tâm, nỗ lực của các đại biểu cống hiến cho cộng đồng. Từ đó, loạt bài đề cập tới vai trò của những nữ đại biểu người Hà Nhì nói riêng, nữ đại biểu người dân tộc thiểu số nói chung ở nơi vùng cao, biên giới. Trong câu chuyện về các nữ đại biểu HĐND người Hà Nhì, chúng tôi còn phản ánh sự quan tâm của tỉnh Lào Cai đối với công tác cán bộ người dân tộc thiểu số nói chung, người Hà Nhì nói riêng và các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND nơi vùng cao, biên giới.

Để thực hiện loạt bài, chúng tôi phải đến những thôn, bản xa xôi nhất, cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 100km để gặp gỡ, trò chuyện với những nữ đại biểu người Hà Nhì, ghi lại những câu chuyện, hình ảnh về cuộc sống, công việc của họ. Nhóm phóng viên cũng phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị liên quan đánh giá về hoạt động, đóng góp của các nữ đại biểu người Hà Nhì.

Quá trình dựng bài, trình bày được thực hiện công phu, làm nổi bật hình ảnh và cống hiến của những nữ đại biểu người Hà Nhì. Tác phẩm đăng trên Báo Lào Cai điện tử đã được bạn đọc quan tâm, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Câu chuyện về những nữ đại biểu HĐND người Hà Nhì ở Lào Cai và chuyện “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì nói riêng, xóa bỏ hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao, biên giới được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt, loạt bài giành giải Diên Hồng lần thứ 2 tiếp thêm động lực để người làm báo chúng tôi tiếp tục thực hiện những tác phẩm có ý nghĩa trong mảng đề tài này. 

Thái Minh ghi