Hà Nội: Hàng đoàn xe máy đi ngược chiều tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến
Suốt từ tháng 7.2023 đến nay, tại nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên xảy ra tình trạng hàng đoàn xe máy đi ngược chiều nhưng không bị xử lý khiến giao thông hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Hàng đoàn xe máy vi phạm giao thông đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi.
Theo đó, vào đầu tháng 7.2023, đơn vị thi công thuộc gói thầu số 2 hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã rào chắn tại vị trí đối diện ngõ 34 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội). Hàng rào tôn dài khoảng 30m, chắn ngang đường Nguyễn Trãi theo hướng từ quận Hà Đông đi quận Thanh Xuân là địa điểm thi công hố ga 13/2.0 thuộc dự án này.
Theo phương án phân luồng, đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở, đối với làn đường phía trên, bên phải hầm chui Thanh Xuân, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện đi thẳng và rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến.
Do vậy, thời gian qua, rất đông các phương tiện xe máy đã vi phạm giao thông “đi tắt” từ hướng đường Trần Phú (Hà Đông) đi Khuất Duy Tiến – Ngã Tư Sở bằng cách đi xuyên nút giao, sau đó đi ngược chiều bên làn đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông khiến giao thông tại đây “rối như tơ vò”.


Theo ghi nhận của phóng viên, trong giờ cao điểm buổi sáng và chiều ngày 6.12, tình trạng hàng loạt xe máy đi ngược chiều, lượn lách khiến giao thông hỗn loạn và gây nguy hiểm cho các phương tiện đi đúng chiều.
Bà Nguyễn Thị Phương, người dân quận Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: “Từ đợt có công trình xây dựng ở đây, tuyến đường này ùn tắc kinh khủng. Nhiều phương tiện di chuyển đi ngược chiều rất nguy hiểm nhưng không thấy bị lực lượng CSGT xử lý”.


Cũng theo ghi nhận, trong buổi sáng 6.12, thời tiết có mưa nhỏ, dòng phương tiện xe máy di chuyển ngược chiều khiến giao thông càng hỗn loạn, nguy cơ tai nạn giao thông.


Đáng chú ý, tình trạng hàng loạt phương tiện đi ngược chiều tại nút giao thông Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến diễn ra ngay gần chốt gác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội).
Việc để xảy ra tình trạng hàng đoàn xe máy vi phạm giao thông nghiêm trọng nêu trên, thể hiện sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc tuần tra, kiểm soát phương tiện của cơ quan quản lý.