Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng tiếp Đoàn đại biểu Nhân đại Quảng Tây

Minh Trang 30/11/2023 13:13

Sáng 30.11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng đã tiếp Đoàn đại biểu Nhân đại Quảng Tây, Trung Quốc do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Quảng Tây Phương Xuân Minh làm Trưởng đoàn đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng tiếp Đoàn đại biểu Nhân đại Quảng Tây
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Quảng Tây Phương Xuân Minh tại cuộc tiếp. Ảnh: Minh Trang

Chào đón Đoàn đến thăm Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho biết, chuyến thăm của Đoàn diễn ra vào thời điểm Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc thành công tốt đẹp Kỳ họp thứ Sáu sau 22 ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Đồng thời, vui mừng nhận thấy sự phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước từ sau chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10.2022. Chuyến thăm đã góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chiến lược giữa hai bên, tạo cơ sở và động lực quan trọng cho việc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng tiếp Đoàn đại biểu Nhân đại Quảng Tây
Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Minh Trang

Thay mặt Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Quảng Tây Phương Xuân Minh chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hải Hưng, chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu; tin tưởng, những kết quả quan trọng của Kỳ họp sẽ góp phần cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực.

Bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp của Lãnh đạo Việt Nam đối với Quảng Tây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Quảng Tây khẳng định, Quảng Tây luôn coi trọng hàng đầu quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu to lớn Quảng Tây đã giành được trong phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hải Hưng tin tưởng, với những ưu thế và tiềm năng sẵn có cùng với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ Trung Quốc, Quảng Tây sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trước mắt và dài hạn, tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm nay hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.  Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh mong muốn, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện nhận thức chung cấp cao giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ Việt - Trung không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng tiếp Đoàn đại biểu Nhân đại Quảng Tây
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Trang

Trong đó, chú trọng thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa HĐND và Nhân đại tại địa phương; thúc đẩy các hoạt động giao lưu đoàn, đặc biệt là giao lưu các đại biểu dân cử của hai bên trên kênh nghị sĩ hữu nghị; tăng cường hợp tác, giao lưu giữa cơ quan dân cử của Quảng Tây với cơ quan dân cử địa phương của Việt Nam.

Nhất trí với đề xuất nêu trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Quảng Tây khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở rộng và làm sâu sắc các hoạt động giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam; góp phần củng cố và đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai nước.

Minh Trang