Rộn ràng “Sóc Sờ bai Sóc Trăng"

Bài và ảnh: Vũ Châu 03/10/2023 06:18

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh giảm được 7.270 hộ nghèo (2,19%), trong đó có 3.031 hộ nghèo Khmer; giảm 3.527 hộ cận nghèo (1,07%); trong đó giảm 1.353 hộ cận nghèo Khmer. Hiện tỉnh Sóc Trăng còn 15.139 hộ nghèo (4,54%) và 26.242 hộ cận nghèo (7,87%).

Đổi đời từ chính sách của Nhà nước

Ấp 3, phường 5, thành phố Sóc Trăng là nơi có gần 90% dân số là người Khmer, cách đây chỉ vài năm, nơi này là địa chỉ thường xuyên đón nhận các chế độ hỗ trợ của chính quyền địa phương cho các hộ nghèo. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, cả phường 5 đã không còn hộ nghèo nữa; anh Danh Pho La, một người dân ở ấp 3 không chỉ thoát được nghèo mà còn làm giàu bằng mô hình chăn nuôi bò cho biết, trước đây nhà anh nghèo, hai vợ chồng chủ yếu chỉ đi làm thuê và làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Khi được chính quyền tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cách thức chuyển đổi, phát triển kinh tế, anh quyết định chọn mô hình chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt kết hợp với trồng lúa, trồng màu.

Nhiều năm nay, nhờ nguồn lực và chính sách của Đảng và Nhà nước và tinh thần chí thú làm ăn, đồng bào Khmer đã có cuộc sống đầm ấm, sung túc hơn.
Nhiều năm nay, nhờ nguồn lực và chính sách của Đảng và Nhà nước và tinh thần chí thú làm ăn, đồng bào Khmer đã có cuộc sống đầm ấm, sung túc hơn

Hiên tại, đàn bò nhà anh ngày càng sinh sôi; anh Danh Pho La kể, được sự hỗ trợ của chính quyền, vợ chồng anh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng của ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò về gây giống. Không chỉ được vay vốn, vợ chồng anh còn được cán bộ khuyến nông bày cách chăm sóc đàn bò, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, cách làm chuồng trại, biện pháp trị bệnh cho bò, phối giống bò… Số lượng đàn bò nhà anh tăng dần theo thời gian. Giai đoạn cao điểm, có lúc đàn lên tới trên 20 con. Bò đực anh nuôi vỗ béo, bán cho các đầu mối, tiểu thương; bò cái giữ lại tiếp tục nhân giống. Cứ như vậy, cuộc sống gia đình khấm khá hơn, có của ăn của để, xây được nhà khang trang...

Nhắc tới công tác giảm nghèo bền vững ở Sóc Trăng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng Lý Rotha cho biết, nhờ huy động các nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào Khmer. Nhiều hộ gia đình đã biết tận dụng hiệu quả các chính sách ưu đãi, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, từ đó, tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng có đông đồng bào Khmer, thậm chí có người còn vươn đến tầm tỷ phú, không chỉ cải thiện kinh tế gia đình mà còn mang lại việc làm cho hàng chục người khác như gia đình ông Lâm Se.

Hành trình làm giàu của ông Lâm Se bắt đầu từ năm 2017, trong một lần tình cờ gặp thương lái thu mua rơm cuộn, ông thấy rơm rạ trên đồng quê mình tới mùa phải đốt đồng, vừa lãng phí vừa ô nhiễm trong khi nếu biết tận dụng thì đây là nguyên liệu làm được nhiều việc hữu ích như chăn nuôi, làm nấm và bón cây. Ông mạnh dạn đề xuất vay tiền mua chiếc máy cuộn rơm trị giá 300 triệu đồng. Chiếc máy cuốn rơm đầu tiên của gia đình ông Lâm Se cũng là chiếc máy cuốn rơm đầu tiên có tại Sóc Trăng, được mua nhờ Nghị định 68 của Chính phủ cho vay 100% không lãi suất. Năm 2019, ông Lâm Se mua thêm 3 chiếc máy cuốn rơm nữa để phục vụ thị trường Sóc Trăng. Đến năm 2022, gia đình ông đã có tổng cộng 6 chiếc máy, trị giá gần 2 tỷ đồng và 4 nhà kho chứa rơm có tổng diện tích trên 2.000m2. Hiện tại, không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn tạo việc làm và mang lại thu nhập cho hàng chục người dân địa phương ở mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng...

Nâng cao đời sống tinh thần

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc, hiện tỉnh đã và đang triển khai hỗ trợ đất ở cho 338 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 1.899 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 4.560 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.223 hộ, xây dựng 4 công trình nước tập trung, duy tu bảo dưỡng và xây mới nhiều cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm gần 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; đào tạo nghề cho 758 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện trên 40 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định đạt 90,67% kế hoạch, hiện có 90,66% số hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh,  91,39% số hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận dịch vụ internet... Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 64/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 80%); trong đó có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; ba đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng chất lượng tiêu chí, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống đồng bào Khmer dần đi vào ổn định, Chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũng nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer. Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức và các lớp đào tạo nghề. Xây dựng chính sách và hỗ trợ cho các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận. Xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng di dân tái định cư.

Các loại hình nghệ thuật văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer cũng được bảo tồn và phát triển như: mô hình nghệ thuật sân khấu Rô băm, Dù kê, A Day.  Ngoài ra, tổ chức Guiness Việt Nam đã trao quyết định và công nhận "Lễ hội  Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo” Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay. Các làng nghề truyền thống như đan đát, đâm cốm dẹp, vẽ tranh trên kiếng… đang dần được phát huy vừa mang đậm nét truyền thống, vừa đáp ứng xu thế mới hiện nay. Từ những đổi thay của đồng bào dân tộc Khmer, đến Sóc Trăng mùa này, đâu đâu cũng nghe âm vang tiếng hát rộn ràng của bài hát “Sóc Sờ bai - Sóc Trăng”.

Bài và ảnh: Vũ Châu