Không chỉ ước mơ thoát nghèo

Bài và ảnh: Vũ Châu 25/09/2023 14:39

Huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) hiện có 10 xã, thị trấn, trên 2.100 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 7% tổng số dân cư, đông nhất là đồng bào dân tộc Khmer, với xấp xỉ 2.000 hộ, tập trung tại các xã Thới Ðông, Thới Xuân, Ðông Thắng, thị trấn Cờ Ðỏ… Nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách đầu tư của Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực.

Chịu làm sẽ có của ăn của để

Trở lại thăm nhà chị Thạch Thị Sà Lan, ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, chúng tôi nhận ra sự đổi thay rõ rệt của một gia đình trước đây chỉ biết đi làm thuê. Vợ chồng chị vì thương mà lấy nhau nhưng cả hai gia đình không có nhiều đất sản xuất, trình độ học vấn có hạn nên hàng ngày anh chị phải đi làm thuê, công việc thiếu ổn định, thu nhập bấp bênh. Mấy năm trước, thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí xây căn nhà tường để tránh mưa, tránh nắng. Anh chị còn được cấp một con bò giống để chăn nuôi. Từ con bò này, anh chị đã gây được một đàn bò thịt và một con bò giống. Không chỉ vậy, vợ chồng chị Lan còn được hỗ trợ vay vốn để mua bình xịt thuốc, xịt thuê cho người làm lúa, trồng cây ăn trái quanh vùng, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Cuộc sống gia đình anh chị ngày càng được cải thiện, không chỉ thoát nghèo mà đã có của ăn của để.

Làm thêm sản phẩm từ cây lục bình để tăng thu nhập
Làm thêm sản phẩm từ cây lục bình để tăng thu nhập

Chủ tịch UBND xã Thới Xuân Trần Văn Lắm cho biết, nhờ chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở và vốn vay, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay xã Thới Xuân chỉ còn 1 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều. Thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II) của Chính phủ, 2 ấp đặc biệt khó khăn của Thới Xuân là Thới Trường 1 và Thới Trường 2 được đầu tư 1,7 tỷ đồng để phát triển hạ tầng. Các chương trình, dự án đầu tư cho xã Thới Xuân đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào Khmer tại địa phương.

Ông Trần Văn Lắm cho biết, những năm qua, để tạo điều kiện cho người dân địa phương, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, xã đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiều gói hỗ trợ, như xây dựng nhà ở, chuyển đổi ngành nghề, cung cấp nước sạch. Không chỉ hỗ trợ vốn vay, xã còn phối hợp đào tạo và giới thiệu cho hàng trăm lao động địa phương làm việc tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Hướng tới những mục tiêu lớn hơn

Không chỉ xã Thới Xuân mà tỷ lệ hộ nghèo của huyện Cờ Đỏ cũng giảm đáng kể. Theo số liệu từ Ban Dân tộc huyện, đến nay, Cờ Đỏ đã xét đưa 108 hộ đồng bào khó khăn về nhà ở vào khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc Khmer của huyện, mỗi năm vận động xã hội hóa hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer xây 40 - 50 căn nhà Đại đoàn kết. Hàng năm vào các dịp lễ, Tết của đồng bào dân tộc Khmer, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện luôn tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các chùa, gia đình đồng bào dân tộc Khmer nghèo, với số tiền hàng chục triệu đồng.

Theo Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, đây là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; toàn huyện có 2.180 hộ dân tộc thiểu số với trên 8.413 khẩu, chiếm 7,29% dân số của huyện. Trong đó có 4 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025). Năm 2022, toàn huyện đã giảm 23/40 hộ nghèo, vượt 51% kế hoạch và giảm 140/170 hộ cận nghèo. Có được kết quả trên là nhờ huyện đã đẩy mạnh hỗ trợ đồng bào vay vốn giải quyết việc làm và phát triển kinh tế với tổng số vốn vay là gần 5,3 tỷ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật cho đồng bào chăn nuôi, sản xuất, các cấp, các ngành của huyện Cờ Đỏ cũng nỗ lực tìm các mô hình sinh kế phù hợp, phát triển ngành nghề và sản phẩm đặc trưng gắn với phát triển du lịch ở những ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer, giúp đồng bào nâng cao thu nhập và đời sống như mô hình đan giỏ lục bình của Hội Phụ nữ huyện.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, Hội Phụ nữ huyện Cờ Đỏ đã vận động chị em tranh thủ thời gian nông nhàn làm thêm sản phẩm từ cây lục bình để tăng thu nhập. Các chị được bao tiêu sản phẩm, được hướng dẫn tạo thêm sản phẩm như nón, giỏ xách, lồng đèn trang trí, vỏ bình hoa, trung bình mỗi tháng, chị em có thể có thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng. Các chị còn được tham gia Hợp tác xã Làng nghề Cờ Đỏ để được bảo đảm quyền lợi.

Từ cây lục bình, các chị còn sáng tạo ra nhiều món ăn, sản phẩm độc đáo như ngó lục bình muối chua. Với đặc điểm miền sông nước kênh rạch chằng chịt, cây lục bình là nguồn nguyên liệu rẻ, các chị ở Hội Phụ nữ huyện Cờ Đỏ đang ấp ủ thành lập thương hiệu lục bình muối chua mang đi xuất khẩu, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, nhất là phụ nữ dân tộc Khmer, từng bước xây dựng, quảng bá thương hiệu, ổn định thị trường; đồng thời nhân rộng mô hình các tổ hợp tác, phát triển thành làng nghề truyền thống đối với sản phẩm dưa muối chua của huyện Cờ Đỏ.

Bài và ảnh: Vũ Châu