Niềm tin sẽ khơi dậy nội lực

Q.Khánh - T.Thành 20/09/2023 07:11

Tại tọa đàm cấp cao trong phiên toàn thể của Diễn đàn, các diễn giả cho rằng, với doanh nghiệp niềm tin rất quan trọng, giúp khơi dậy nội lực của họ. Để doanh nghiệp tin, Nhà nước nói phải đi đôi với làm, văn bản chính sách phải được thực thi đúng như thế.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư TRẦN QUỐC PHƯƠNG:
Càng khó khăn, càng phải cố gắng, nỗ lực

Tôi đồng tình rằng doanh nghiệp là nguồn năng lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chính là một điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thể lớn mạnh, hoạt động hiệu quả trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao chủ trì, phối hợp rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục để giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Phương; Ảnh: Hồ Long

Thông điệp gửi tới Diễn đàn, tôi muốn nhấn mạnh hai từ nỗ lực và cố gắng. Càng trong khó khăn thì càng phải nỗ lực và cố gắng để vượt khó; còn trong thuận lợi thì nỗ lực để tiếp cận cái mới, để tìm ra động lực mới nhằm phát triển nhanh và bền vững 

Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, TS. VŨ THÀNH TỰ ANH:
Tận dụng cơ hội tăng trưởng xanh 

Ông Vũ Thành Tự Anh; Ảnh: Hồ Long

Việt Nam là quốc gia đi sau và có mức thu nhập trung bình thấp, khi chuyển đổi xanh sẽ gặp phải nhiều thách thức. Đó là làm thế nào để chuyển từ điểm cân bằng thấp (sử dụng rất nhiều năng lượng hóa thạch, can thiệp và tận khai tài nguyên) sang cân bằng cao hơn, trong đó sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tối thiểu tổn hại đến môi trường? Song, bài toán này sẽ không dừng ở đó mà còn phải duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế hợp lý để không bị tụt hậu so với quốc gia khác.

Từ góc độ chính sách, cần phải biến những thách thức đó trở thành cơ hội. Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, khi nào có sự chuyển đổi của những công nghệ đột phá và những xu hướng mới thì đó là cơ hội của những nước đang đi sau bứt phá. Chúng ta có tận dụng được cơ hội đó hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, thể chế và các yếu tố khác.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh DƯƠNG ANH ĐỨC:
Phát triển dựa trên ba nguồn nội lực

Ông DƯƠNG ANH ĐỨC: Ảnh: Hồ Long

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 98) đã tạo không khí hết sức phấn khởi trong đông đảo người dân thành phố. Thành phố đã ngay lập tức triển khai hết sức quyết liệt và nhanh chóng để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, với tinh thần khai thác tối đa những cơ chế đặc thù để phát triển nhanh và bền vững, chủ yếu phát triển bằng nội lực và tận dụng nguồn ngoại lực.

Với phát triển nguồn lực nội sinh, TP. Hồ Chí Minh tập trung vào 3 nội dung. Thứ nhất, tập trung khai thác những khả năng, tiềm năng từ nguồn lực hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông. Thứ hai, thu hút được nguồn lực đầu tư xã hội một cách hiệu quả hơn. Thứ ba, phát huy nguồn lực về con người bởi con người là quan trọng nhất. HĐND Thành phố đã ban hành nhiều chính sách về vấn đề này để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học vào sự phát triển của địa phương.

Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, TS. TRẦN DU LỊCH:
TP. Hồ Chí Minh được gỡ điểm nghẽn về cơ chế

TS Trần Du Lịch; Ảnh: Hồ Long

TP. Hồ Chí Minh chưa bao giờ có được hệ thống chính sách bài bản để phát triển như Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết vừa là chế định mang tính hình thức, vừa là chế định mang tính nội dung, sẽ góp phần giúp cho thành phố cải cách, nâng cao quản trị cải cách hành chính địa phương.

Với 4 nhóm chính sách tạo động lực trước nay chưa từng có (huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách; huy động nguồn lực tư nhân thông qua các chính sách, bằng nhiều hình thức mà lâu nay chưa có; thu hút các nhà đầu tư chiến lược; thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia) và 5 nội dung phân cấp, phân quyền để nâng cao năng lực quản trị hành chính trong Nghị quyết số  98/2023/QH15, TP. Hồ Chí Minh đã được gỡ những điểm nghẽn về thể chế, và đang triển khai rất nghiêm túc.

Kỳ vọng sau 3 năm sơ kết việc triển khai nghị quyết này có thể đóng góp vào việc hướng tới đạo luật chính quyền đô thị đặc biệt cho cả nước; đồng thời có thể vực dậy thành phố đóng vai trò hạt nhân của vùng kinh tế phía Nam, vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.

Giám đốc Khối Nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - Khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới SEBASTIAN ECKARDT:
Dấu hiệu hồi phục đang rõ hơn

Ông SEBASTIAN ECKARDT - Ảnh: Hồ Long

Các cuộc khủng hoảng trong và ngoài nước đã có dấu hiệu ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng, nhà đầu tư. Tuy vậy, sự suy giảm không còn rõ rệt và bắt đầu có dấu hiệu hồi phục rõ hơn. Việt Nam có thể đạt tăng trưởng 4,7% cho cả năm nay như chúng tôi đã dự báo và tất nhiên là cần có những công cụ cần thiết.

Với sự thay đổi mạnh mẽ mô hình kinh tế toàn cầu, Việt Nam được hưởng lợi từ những thay đổi này nhưng để tận dụng hết những cơ hội đó cần cải cách mạnh mẽ, xây dựng những giá trị gia tăng cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao.   

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương NGUYỄN ĐÌNH CUNG:
Làm sống động lại năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Ông Nguyễn ĐÌnh Cung, Ảnh: Hồ Long

Trong bối cảnh khó khăn, thành tựu lớn nhất của Việt Nam là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn như lương thực, cân đối về ngoại tệ, cùng với duy trì an sinh xã hội, từ đó chúng ta có được một đà phát triển tiếp theo tốt hơn.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều điểm yếu. Đó là nền kinh tế phân mảng quá nhiều, gồm mảng đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế tư nhân trong nước và khu vực doanh nghiệp nhà nước. Đáng nói, 3 mảng này không liên kết chặt chẽ với nhau. Bên cạnh đó, Việt Nam có nền kinh tế mở song mức độ, năng lực hội nhập doanh nghiệp tư nhân trong nước thấp nên không tận dụng được hết cơ hội. Hệ thống thể chế không phù hợp để huy động đủ nguồn lực và sử dụng nguồn lực hiệu quả nhằm tạo bứt phá.

Hiện, các nước phát triển thay đổi tư duy củng cố nền tảng tăng tính tự lực, tự cường, từ đó thay đổi chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, xu thế mới về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn… trở thành tiêu chuẩn, quy chuẩn của sản xuất, tiêu dùng ở những nước là bạn hàng của Việt Nam. Trước bối cảnh đó, cần làm sống động lại năng lực nội sinh của của doanh nghiệp thông qua hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, Nhà nước phải tạo môi trường kinh doanh thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; khuyến khích đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Với doanh nghiệp thì niềm tin rất quan trọng. Để họ tin được thì nói phải đi đôi với làm, văn bản chính sách phải được thực thi đúng như thế. Những thứ Nhà nước đã làm, đang làm mong là sẽ làm nhiều hơn, triệt để hơn, mức độ lớn hơn, nhất quán hơn để tạo ra niềm tin - điều cần nhất lúc này.

Q.Khánh - T.Thành