Báo động tỷ số giới tính và tình trạng sinh con thứ 3 tại Thái Nguyên
Số liệu thống kê 2 chỉ số: giới tính và tình trạng sinh con thứ 3 liên tục tăng, báo động tình trạng mất cân bằng giới tính cũng như ổn định quy mô dân số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Số liệu quý I.2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 3090 trẻ em được sinh ra, tăng hơn 400 trẻ so với cùng kỳ. Đáng nói, tỷ số giới tính khi sinh (trẻ nam/100 trẻ nữ) là 117,7, tăng 4 % so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có trên 490 trẻ là con thứ 3 trở lên được sinh ra, chiếm 15,86% tổng số trẻ đã sinh, tăng 2 trẻ so với cùng kỳ; có 6/9 huyện, thành phố có số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên; Số cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên là 20 trường hợp, tăng 8 trường hợp so với cùng kỳ 2022.

Đến hết tháng 7.2023, tỉnh Thái Nguyên có hơn 6.400 trẻ em được sinh ra, tăng gần 1.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số trẻ trai là hơn 3.500 trẻ, còn lại là trẻ gái. Theo đó, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh là 120,7 trẻ trai/100 trẻ gái. Ngoài tỷ số giới tính tăng, số trẻ sinh ra là con thứ 3 cũng tiếp tục tăng. Ngoài Phú Lương thì 8 huyện, thành phố còn lại của tỉnh Thái nguyên đều có các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Trong những trường hợp này, có 59 cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên, tăng 39 trường hợp so với thời điểm 3 tháng trước đó.
Tình trạng tăng trưởng nhanh của dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn đến thiếu hụt phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi trong tương lai và sẽ tác động trực tiếp, sâu sắc vào cơ cấu dân số, gây những hệ lụy sâu rộng, lâu dài cho các vấn đề xã hội, giống nòi. Trước thực trạng đó, lực lượng làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Thái Nguyên thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc sinh đẻ có kế hoạch và thực hiện tốt chính sách pháp luật về dân số.