Khánh Hòa: Giải quyết dứt điểm vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh

T. MAI 15/07/2023 15:28

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa họp đối thoại với các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh về vấn đề nợ thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến ngày 30.6, tổng nợ thuế (không bao gồm nợ đã khoanh) của các DN trên địa bàn hơn 1.559 tỷ đồng, tăng gần 227 tỷ đồng (17%) so với điểm 31.12.2022. 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế đã thông báo tiền nợ thuế gần 57.000 lượt đến người nộp thuế; đôn đốc hơn 10.000 lượt và thực hiện 1.325 lượt làm việc với người nộp thuế để đôn đốc nợ. Đồng thời, ban hành 783 quyết định cưỡng chế thu hồi thuế và thu được gần 76 tỷ đồng (đạt 21,5%); thông báo tạm hoãn xuất cảnh 13 người đại diện pháp luật các DN nợ thuế.

Dứt điểm vướng mắc để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng kết luận buổi đối thoại. Ảnh: Đ.Lâm

Tại cuộc họp, báo cáo của đa phần các đơn vị có số nợ thuế lớn đều có những vướng mắc trong các thủ tục pháp lý, còn có những bất đồng trong xác định tiền thuê đất. Đặc biệt, sau đợt dịch Covid - 19, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN không thuận lợi, dẫn tới không có khả năng nộp thuế. Các DN kiến nghị UBND tỉnh giãn thời gian nộp thuế, tính lại hệ số thuế đất, xin nộp thuế thuê đất 1 lần, thay cho hình thức nộp hàng năm.

Kết luận tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng chia sẻ những khó khăn DN đang gặp phải, tiếp thu các kiến nghị; đồng thời, trả lời từng câu hỏi cụ thể DN đưa ra; giao cho các sở, ngành địa phương xác minh, xử lý các vướng mắc DN đang gặp phải để tạo điều kiện cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm nguồn thu. Đối với các kiến nghị về thu tiền sử dụng đất một lần, vướng mắc trong xác định giá đất… Ban cán sự UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để có hướng giải quyết sớm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan để DN có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

T. MAI