Nhiều chiêu thức tinh vi

Ngọc Phương - Thái Minh 15/07/2023 06:32

Không tập trung đông người như trước, các tà đạo đẩy mạnh hoạt động truyền bá trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, những người mê muội tin tưởng đi theo lại tiếp tục truyền bá những giáo lý sai lạc này đến với người thân, bạn bè...

Tận dụng nền tảng trực tuyến

“Được một người bạn mới quen mời vào zoom nghe giới thiệu quyển sách đặc biệt, rất giá trị, cả thế giới đều biết và rất yêu thích. Trong suốt 45 phút, một người đàn ông giới thiệu với chúng tôi về những điều thần kỳ của Kinh Thánh: cuốn sách nói được trước đây bạn là ai, tại sao bạn có mặt ở trái đất này, và tương lai bạn đi về đâu. Mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm 99%, như động đất, sóng thần, khủng bố, chiến tranh…” - chị T. (Hà Nội) kể.

Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ có phương thức hoạt động tương tự như mô hình đa cấp, được chia thành nhiều nhóm nhỏ, các điểm nhóm sinh hoạt riêng rẽ - Nguồn: Tienphong.vn
Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ có phương thức hoạt động tương tự như mô hình đa cấp, được chia thành nhiều nhóm nhỏ, các điểm nhóm sinh hoạt riêng rẽ. Nguồn: Tienphong.vn

Kết thúc cuộc giới thiệu sách, người đàn ông nói: “1% còn lại chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Và để biết khi nào điều này xảy ra, các bạn hãy kết nối với người mời các bạn vào cuộc gặp mặt hôm nay”. Ngay sau đó, người bạn nhắn tin, gọi điện nói với chị T. về điều kỳ diệu của Kinh Thánh và khẳng định: Kinh Thánh là chân lý do Đấng sáng tạo viết nên, bởi vậy nó luôn đúng. Các tôn giáo khác ra đời sau này đã lấy những nội dung từ Kinh Thánh và thêm vào đó lời của mình để tạo ra giáo lý của riêng họ! Từ Kinh Thánh mọi người có thể “tìm được sự bình an thực sự, có được sự sống mãi mãi”.

Chị T. kể, người bạn liên tục hẹn gặp chị ngay sau đó để giúp chị hiểu về sự màu nhiệm của Kinh Thánh, nhận được “những giá trị tốt lành”, “tìm thấy chân lý”. Tại cuộc gặp gỡ trực tiếp, chị tiếp tục được nghe giới thiệu về Kinh Thánh và Đức Chúa Trời; chuyện về “ngày tận thế sắp xảy đến, và chỉ những người được chọn mới được cứu thoát, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục”, rồi “Kinh Thánh chính là kịch bản cho cuộc đời này mà Chúa là biên kịch cũng chính là đạo diễn”. Chị cũng được nghe những lời thuyết phục rằng: Ngay cả khi ngày tận thế chưa đến, nếu tận tâm học Kinh Thánh, nghe lời của những người được Chúa chọn truyền lại, mọi người sẽ có được cuộc sống an yên, hạnh phúc, thậm chí những điều này có giá trị nhiều tỷ đồng… Nếu đồng ý, chị T. sẽ chính thức được học về Kinh Thánh trong nhiều ngày và nghe những lời của Chúa để sống sót qua ngày tận thế…

Bà M. (Thái Nguyên) thường ngày sống một mình, dịp nghỉ hè có các cháu ngoại đến ở cùng nên mới phát hiện ra việc thường xuyên có người đến trò chuyện với bà về Đức Chúa Trời, hàng ngày cùng bà nghe giảng đạo qua máy tính. Dù trước đó thường xuyên đi chùa và thờ Phật tại gia, nhưng gần đây, bà M. đã dọn dẹp ban thờ và cất ảnh thờ Phật. Bà cũng đã chặn số điện thoại của các con để không bị làm phiền… Khi phát hiện, các con chuyển bà M. tới sống cùng, tránh xa các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ và qua nhiều ngày thuyết phục, bà đã bình tâm trở lại, không tin theo những lời rao giảng về ngày tận thế...

Đây không phải là câu chuyện cá biệt, nhiều tình huống tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, với nhiều đối tượng khác nhau.

Tìm mọi cách thao túng tâm lý

Gần đây, ở Việt Nam xuất hiện một số loại hình tín ngưỡng, tôn giáo pha tạp yếu tố mê tín dị đoan, đặc biệt là Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Không tổ chức hoạt động tập trung đông người như trước, chúng đẩy mạnh truyền bá tà đạo trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, một số người tin tưởng, đi theo các tà đạo lại tiếp tục truyền bá những giáo lý sai lạc này đến với người thân, bạn bè...

Theo Bộ Công an, những đối tượng cầm đầu thường chọn mục tiêu là người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ… để tiếp cận, dụ dỗ tham gia. Để tiếp cận, lôi kéo thành công, các đối tượng thường núp bóng dưới nhiều hình thức như trung tâm từ thiện, nhân đạo, giới thiệu khóa học phát triển tư duy, các buổi hội thảo làm giàu, bán hàng online, kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện, đồ gia dụng, sản phẩm sinh hoạt gia đình… Những hoạt động này diễn ra trên cả các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, đến các điểm sinh hoạt công cộng, khu vực tập trung đông người…

Như Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ có phương thức hoạt động tương tự như mô hình đa cấp, được chia thành nhiều nhóm nhỏ, các điểm nhóm sinh hoạt riêng rẽ. Ban đầu, các đối tượng khéo léo tiếp cận để tìm hiểu gia cảnh từng người, rồi động viên, chia sẻ, hướng dẫn những điều cần thiết trong cuộc sống. Sau đó, chúng tìm cách thao túng tâm lý, ép đối phương tham gia Hội thánh Đức Chúa trời mẹ thông qua cách gieo rắc nỗi sợ hãi bởi những lời rao giảng về ngày tận thế, về sự phán xét của Đức Chúa Trời nếu ai không nghe hay tin theo, về những rủi ro, điều siêu nhiên; ngược lại, nếu ai đó tin theo thì sẽ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc…

Thực tế đã không ít người tin những lời dụ dỗ, lôi kéo như vậy và tham gia tổ chức này. Nhiều người trong số đó đập bỏ bát hương, bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên, ông bà; từ bỏ công việc, học hành, thậm chí rời bỏ gia đình, dòng họ, mang tiền đi phụng sự tổ chức này. Nhiều người theo Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ rơi vào cảnh “nhà tan, cửa nát”…

Có thể thấy, không ít hiện tượng tôn giáo ở nước ta có cách hành đạo trái với văn hóa truyền thống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, nhằm mục đích gây thanh thế cá nhân, thu lợi bất chính về kinh tế. Mặt khác, gây bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Việc nhận diện đúng đắn những loại hình tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố mê tín dị đoan, các tà đạo, tạp đạo sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bảo đảm đời sống tâm linh tín ngưỡng lành mạnh cho mỗi người dân.

Ngọc Phương - Thái Minh