Khởi nghiệp thành công từ vốn chính sách

Bình Nhi 29/04/2023 10:35

Từ 3 chương trình tín dụng chính sách ban đầu, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai 22 chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn đã tạo ra hàng triệu việc làm cho lao động, trở thành công cụ trụ cột giảm nghèo của quốc gia; là động lực để thanh niên phát huy sức mạnh tuổi trẻ, vươn lên lập thân, lập nghiệp; tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội...

Vốn nhỏ nuôi chí lớn

Trong 6 trụ cột chính sách đối với thanh niên thì NHCSXH đang thực hiện 3 trụ cột lớn, bao gồm: Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên về học tập và nghiên cứu khoa học; về lao động, việc làm; và về khởi nghiệp.

Ảnh 2: Nguồn vốn chính sách đang giúp sức cho thanh niên ở Con Cuông (Nghệ An) phát triển kinh tế. Ảnh: Đức Kiên.
Nguồn vốn chính sách đang giúp sức cho thanh niên ở Con Cuông (Nghệ An) phát triển kinh tế. Ảnh: Đức Kiên

Bà Ngô Thị Lan ở khu 6, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, chồng mất từ khi 3 con còn nhỏ, lúc đó đứa lớn nhất mới học lớp 6, đứa thứ hai mới học lớp 4, đứa thứ ba thì còn nhỏ. Cuộc sống của bà đã vơi bớt khó khăn khi năm 2005 được tiếp cận nguồn vốn vay 15 triệu đồng của NHCSXH huyện để đầu tư chăn nuôi bò từ chương trình cho vay hộ nghèo. Tuy nhiên, bà Lan sẽ chẳng thể cho con gái đầu Lê Thị Huệ đi học Trường Đại học Y Hà Nội nếu không có 47,6 triệu đồng vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2007 của Thủ tướng Chính phủ.

"Do kết quả học tập xuất sắc nên cháu được nhà trường giữ lại làm giảng viên và được cử đi học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản. Hiện cháu vẫn đang học tập, nghiên cứu tại Nhật và đã nhận bằng Tiến sĩ”, bà Lan phấn khởi chia sẻ.

Đến cuối năm 2022, riêng Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã giúp cho trên 3,8 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn để chi phí học tập với doanh số cho vay là 71.408 tỷ đồng; đến tháng 2.2023, dư nợ cho vay chương trình này đạt 12.431 tỷ đồng, với 296.988 hộ đang vay. Đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn Covid-19, dư nợ chương trình đến hết tháng 2.2023 là 823,8 tỷ đồng, với 56,229 khách hàng vay.

''Con chị nó đi, con dì nó lớn''. Hai con sau của bà Lan cũng nối gót chị gái, đi học đại học bằng 117,8 triệu đồng vốn chính sách ưu đãi. Hiện một người đã là kỹ sư và đang mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa máy tính và thiết bị điện tử, một người là Thạc sĩ và đang công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục.

Tại vùng đất học Hà Tĩnh, nguồn vốn học sinh, sinh viên cũng giúp cho 3 người con của bà Đinh Thị Xuyên và ông Phan Đình Tùng ở thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn hoàn thành giấc mơ giảng đường, trở thành những kỹ sư, cử nhân kinh tế. Giờ đây, cả 3 người đều có việc làm ổn định tại các công ty lớn. Gần 200 triệu đồng vốn vay học sinh, sinh viên cũng đã được hoàn trả đầy đủ cho Nhà nước…

Nguồn vốn học sinh, sinh viên cũng đã đến với các đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, giúp con em họ có cơ hội học tập ở các bậc trình độ cao hơn, nâng cao tri thức và trở về xây dựng bản làng; góp phần giảm nghèo bền vững cho các vùng quê nghèo và đưa đồng bào mình xích lại gần hơn với miền xuôi.

Chia sẻ về giá trị của nguồn vốn, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên là một chính sách có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội. Chính sách không chỉ hợp lòng dân mà còn tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp và cộng đồng. Chương trình cũng đã tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, sự bình đẳng trong giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Điểm tựa để thanh niên khởi nghiệp

Hơn 20 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã kịp thời chuyển tải 41 nghìn tỷ đồng; giúp trên 950 nghìn đoàn viên thanh niên được vay vốn để phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp. Trong khi đó tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,21%. Điều này cho thấy, hệ thống đoàn thanh niên các cấp đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý và nhận ủy thác vốn vay từ NHCSXH.

Ảnh 1: Cô gái Tày Dương Khánh Ly (ngồi giữa) khởi nghiệp thành công với tín dụng chính sách. Ảnh: Đức Kiên.
Cô gái Tày Dương Khánh Ly (ngồi giữa) khởi nghiệp thành công với tín dụng chính sách. Ảnh: Đức Kiên

Tỉnh đoàn Thanh Hóa - một trong số những tổ chức Hội điển hình về nhận ủy thác vốn vay của NHCSXH để cho vay khởi nghiệp đã tạo ra nhiều mô hình sản xuất mới, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương. Đơn cử như Công ty Cổ phần chế biến nông sản Trung Thành, tại xã Trung Thành, huyện Nông Cống, thành lập vào tháng 7.2017 đến đầu 2018 khi triển khai kế hoạch sản xuất, Công ty đã được vay 1 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi để khởi nghiệp ủy thác qua NHCSXH.

Giám đốc công ty Lê Trường Tùng nhớ lại: “Một tỷ đồng lúc đó to lắm, đã giúp cho tôi thực hiện việc chuẩn hóa một số khâu sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Hơn thế là hiện thực hóa mong muốn tạo được việc làm cho bà con nông dân lúc nông nhàn tại quê hương, tạo ra những lao động gián tiếp cho nhà máy qua việc trồng, cung ứng nguyên liệu và mang lại lợi ích về cho chính quê hương”.

Từ những đơn hàng nhỏ lẻ đầu tiên, sau nhiều nỗ lực xây dựng uy tín, đến nay, thương hiệu của doanh nghiệp đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Từ 30 lao động ban đầu đến nay doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho gần 150 lao động địa phương và tới mùa vụ có thể lên tới hàng trăm lao động.

Nguồn vốn cũng đã giúp cho nhiều thanh niên tự tạo việc làm, phát triển kinh tế. Như chị Đặng Thị Hậu ở thôn Chấu, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, Bắc Giang cũng đã thoát nghèo từ các chính sách tín dụng ưu đãi. Thông qua Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, chị Hậu được vay 50 triệu đồng để phát triển 1.500m2 nhà màng trồng rau củ quả sạch và chăn nuôi cá. Không dừng lại ở việc chăn nuôi, sản xuất manh mún, chị Hậu đã lập đề án, mạnh dạn vay 200 triệu đồng mở rộng phát triển nhà màng và chăn nuôi cá hiệu quả. Hiện nay, gia đình chị duy trì và mở rộng được trên 10 nghìn m2 nhà màng trồng rau, củ quả sạch với tổng số vốn đầu tư gần 4 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định trong gia đình và một số lao động địa phương với tổng thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm sau khi trừ chi phí còn có lãi từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

Tốt nghiệp ngành công tác xã hội tại Đại học Thái Nguyên, cô gái người Tày Dương Khánh Ly lựa chọn về khởi nghiệp tại quê hương Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với cây trà hoa vàng. Đáng quý hơn, con đường học tập và khởi nghiệp của Dương Khánh Ly đều có sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng chính sách.

Đến nay, sau gần 5 năm khởi nghiệp, Khánh Ly đã thành lập được Hợp tác xã Nông lâm Nghĩa Tá của riêng mình; tạo việc làm cho 8 chị em trong bản. Đặc biệt, sản phẩm trà hoa vàng của cô chủ trẻ người Tày Dương Khánh Ly đã được Bắc Kạn công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2022.

Trên thực tế, những thành quả từ các chương trình tín dụng cho vay thanh niên góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững theo chuẩn nghèo từng thời kỳ: Giai đoạn 2001 - 2005 từ 17% xuống 7% cuối năm 2005, bình quân giảm 2%/năm; giai đoạn 2006 - 2010 từ 22% cuối năm 2005 xuống 9,45%, bình quân giảm 2,51%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%, bình quân giảm 2%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 từ 9,88% xuống 2,75%, bình quân giảm 1,43%/năm. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,23%.

Bình Nhi