Công an thông tin vụ bảo vệ cảng biển lớn nhất Phú Quốc ẩu đả với tiểu thương

Nguyễn Hành 28/04/2023 06:30

Liên quan vụ nhân viên bảo vệ ẩu đả với tiểu thương làm 3 người bị thương tại cảng biển An Thới, TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang vừa có thông tin chính thức về vụ việc này.

Công an thông tin vụ tiểu thương ẩu đả với bảo vệ cảng biển lớn nhất Phú Quốc
Công an thông tin vụ bảo vệ cảng biển lớn nhất Phú Quốc ẩu đả tiểu thương 

Ngày 27.4, Công an tỉnh Kiên Giang có thông cáo báo chí thông tin chính thức về  vụ nhân viên bảo vệ ẩu đả với tiểu thương làm 3 người bị thương tại cảng biển An Thới, TP Phú Quốc.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, khoảng 16h, ngày 26.4, tại khu vực cảng biển An Thới xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau giữa lực lượng bảo vệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Namas An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng.

Bước đầu, Công an xác định liên doanh Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam. Thời hạn thuê là 41 năm, với giá thuê 952 tỷ đồng.

Liên doanh này đã ủy quyền cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Namas An Thới khai thác kinh doanh cảng biển An Thới.

Theo hợp đồng, ngày 27.4, Công ty Trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Namas An Thới tiến hành tiếp quản mặt bằng. Công ty đã thuê lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ Lucky ở khu phố 7 (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) làm nhiệm vụ bảo vệ tại cảng biển.

Khi tiếp quản thì đã xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ của công ty với các hộ dân kinh doanh khu vực cảng biển dẫn đến xô xát, đánh nhau làm 3 người bị thương.

Liên quan vụ ẩu đả này, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, tình hình tại khu vực cảng biển An Thới đã cơ bản ổn định. Công an TP Phú Quốc đã mời 17 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Về nguyên nhân dẫn đến ẩu đả, thông cáo báo chí của Công an tỉnh Kiên Giang không nêu.

Tuy nhiên, theo một số tiểu thương buôn bán tại cảng cho biết, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc giá nhiều dịch vụ tại cảng biển tăng quá cao.

Theo lãnh đạo UBND phường An Thới, thời gian qua, nhiều người dân có phản ánh tình trạng biểu giá dịch vụ tại cảng biển, như: chủ hàng, chủ tàu vận tải và hành khách nội địa; mức phí phương tiện thủy, bè neo đậu tại cảng tăng cao so với trước đây.

Cảng biển An Thới do Nhà nước đầu tư và hoàn thành năm 2012, công suất thiết kế 280.000 tấn hàng hóa và 440.000 hành khách mỗi năm. Cảng biển An Thới là cảng biển tổng hợp lớn nhất tại Phú Quốc.

Nguyễn Hành