Phục dựng lễ rước kiệu Đức Thánh Láng sau 70 năm
Sáng 26.4 (mùng 7.3 năm Quý Mão), Lễ hội truyền thống chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội chính thức khai mạc và khôi phục một số nghi thức truyền thống đặc sắc sau 70 năm.

Phát biểu tại khai mạc lễ hội, ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Chùa Láng (Chiêu Thiền tự) thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, là 1 trong 12 di tích tiêu biểu của Thủ đô được xếp hạng di tích cấp quốc gia đợt đầu tiên của cả nước vào năm 1962. Chùa được xây dựng từ thời vua Lý Anh Tông (1138-1175). Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh và hiện thân của Ngài là vua Lý Thần Tông.
Khuôn viên của chùa rộng lớn, gồm quần thể các công trình kiến trúc Tam quan ngoại, Tam quan nội và lớp cổng trong cùng, sân, nhà Bát Giác, hai dãy dải vũ song song… Từ xa xưa, chùa đã được mang danh “Đệ nhất tùng lâm”.

Để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời để tưởng nhớ công lao to lớn của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, lễ hội chùa Láng diễn ra từ mùng 5 - 8.3 âm lịch. Lễ hội chùa Láng thực chất là lễ hội mùa xuân của cả một vùng gồm nhiều làng ở hai bên bờ sông Tô Lịch. Nét độc đáo của lễ hội là nghi lễ rước kiệu Thánh qua sông Tô Lịch “độ hà”, trình diễn đấu thần...
Với những giá trị đó lễ hội chùa Láng đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 20.12.2019 công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nhằm bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đặc sắc của Thủ đô, UBND quận Đống Đa chủ trương tổ chức lễ hội chùa Láng năm 2023 theo hướng khôi phục các nghi thức truyền thống.
Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã thực hiện các nghi thức như: Lễ Thượng đường, đánh trống khai hội, đọc thần phả, dâng hương... tại chùa Láng. Đặc biệt, Ban tổ chức khôi phục rước kiệu từ chùa Láng đến chùa Hoa Lăng (phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Trong quá trình rước kiệu Thánh, tái hiện một số nghi thức truyền thống đặc sắc như: “ Độ hà”, “ Đấu thần”…