Nơi người khuyết tật gửi gắm niềm tin

Nguyễn Linh 24/12/2022 06:53

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen (Tuyên Quang) được Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, nên Chương trình phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng tại đây thời gian qua thực hiện hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ người khuyết tật, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp những người không may mắn được tái hòa nhập cộng đồng.

Ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31.7.2017 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020; tiếp đó thêm Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 22.1.2020. Từ Chương trình đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, giúp phát hiện sớm, can thiệp và hỗ trợ người khuyết tật, từng bước xã hội hóa công tác phục hồi chức năng và giúp người khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với dịch vụ này.

Cụ thể, ngày càng nhiều kỹ thuật phục hồi chức năng hiện đại được ứng dụng phục vụ người khuyết tật như: nắn chỉnh bàn chân khoèo bẩm sinh bằng phương pháp Ponsetti; làm chân giả trên gối, dưới gối; các dụng cụ trợ giúp về nẹp chỉnh hình, ngôn ngữ trị liệu, điều trị cho trẻ em tự kỷ, sau chấn thương,... Bên cạnh đó, các kỹ thuật điều trị, điện trị liệu chuyên sâu như bằng sóng xung kích, từ trường toàn thân, laser nội mạch không xâm lấn… Qua đó, giúp người khuyết tật, người bệnh bớt khó khăn khi phải chuyển tuyến Trung ương điều trị.

Chị Nguyễn Thị Xuyến (tổ dân phố Trầm Ân, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có con là Đặng Ngọc Ân đang điều trị tại bệnh viện chia sẻ: “con tôi có biểu hiện chậm phát triển, cơ lực toàn thân yếu; sau khi khám tại Bệnh viện Hương Sen, phát hiện cháu bị bại não, nên được các y bác sĩ tư vấn sử dụng phương pháp điều trị tập vận động thụ động cho các khớp chân và kỹ thuật xoa bóp vùng ở các cơ vùng 2 chân, tôi thấy con đã có những thay đổi rõ rệt”.

Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen, ThS. BS Phạm Trọng Thuật cho biết, việc ứng dụng các kỹ thuật mới, hiện đại vào phục hồi chức năng cho người khuyết tật sẽ giúp họ có thể tự vận động và cải thiện trông thấy mà trước đây họ không làm được. Ngoài ra, còn mở ra cơ hội cho người khuyết tật được hòa nhập về cộng đồng, tự chăm sóc bản thân hoặc hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào người nhà, có thể tìm kiếm công việc phù hợp,…

Nhân viên y tế điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân Nhi
Nhân viên y tế điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân Nhi

Mạng lưới từ tuyến tỉnh đến cơ sở

Bệnh viện Hương Sen (Tuyên Quang) đã xây dựng được mạng lưới cán bộ phụ trách chương trình phục hồi chức năng ở tất cả các huyện và các xã. 7/7 huyện, thành phố; 138/138 trạm y tế xã, phường đều có cán bộ phụ trách công tác phục hồi chức năng.

Bên cạnh việc ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại tại Bệnh viện, theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện đã xây dựng được một hệ thống mạng lưới cán bộ làm công tác phục hồi chức năng từ tuyến tỉnh đến huyện, xã, phường và thôn bản. Tại tỉnh có Bệnh viện làm cơ quan đầu mối, còn mỗi huyện, xã lại có 1 cán bộ phụ trách về công tác phục hồi chức năng, 100% nhân viên y tế thôn bản làm cộng tác viên cho chương trình này.

Hiện nay, tổng số người khuyết tật được quản lý tại cộng đồng ở 138 xã/phường tỉnh Tuyên Quang có 45.000 người, trong đó người khuyết tật có nhu cầu cần hỗ trợ lên đến 22.500 người. Các xã, phường đã khám cho những người khuyết tật có nhu cầu cần hỗ trợ, để có thể xây dựng kế hoạch trợ giúp trong những năm tiếp theo. Trên địa bàn tỉnh, 100% các Trạm Y tế xã có sổ quản lý theo dõi tình hình người khuyết tật, có phiếu thông tin theo mẫu chung, được phát bộ tài liệu hướng dẫn về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng của Bộ Y tế (bộ 20 quyển). Hàng năm, Bệnh viện tổ chức đào tạo, cập nhật lại kiến thức cho các y tế thôn bản, cán bộ y tế xã, huyện phụ trách chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng về cách phát hiện sớm, can thiệp sớm cho người khuyết tật.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người khuyết tật tại cộng đồng trên phần mềm của Bộ Y tế. Cụ thể, Bệnh viện đã phối hợp với các Trung tâm y tế huyện, thành phố rà soát lại hệ thống máy tính, đặc biệt là đường truyền internet tại các xã huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Bệnh viện còn kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách làm đầu mối theo dõi đôn đốc các xã thực hiện; xây dựng kế hoạch tập huấn cho y tế xã, y tế thôn bản về cách điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu vào phiếu thông tin cá nhân người khuyết tật, đưa ra kế hoạch giám sát thực hiện theo từng xã, huyện Đến nay, 138/138 xã, phường đã triển khai quản lý bằng phần mềm quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng của Bộ Y tế, tương ứng với trên 36.000 hồ sơ thông tin người khuyết tật.

“Định hướng phát triển phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật theo Chương trình Mục tiêu y tế - Dân số giai đoạn 2022 - 2025, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen sẽ tiếp tục phối hợp với các Trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức tập huấn, chuyển giao kiến thức về phát hiện sớm, can thiệp sớm cho cộng tác viên y tế thôn bản, người nhà người khuyết tật tại cộng đồng. Qua đó, giúp nhiều người khuyết tật được phát hiện và phục hồi chức năng sớm, mang lại hiệu quả cao trong quá trình điều trị” bác sĩ Phạm Trọng Thuật chia sẻ.

Nguyễn Linh