Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Bá Hậu 12/12/2022 06:59

Là một trong 18 trường chuyên biệt về đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và  Xã hội, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An đã đào tạo hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên có trình độ tay nghề tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài tỉnh…

Tạo việc làm cho thanh niên dân tộc

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học xong lớp 9, em Lô Thị Ỏn, người dân tộc Mông ở huyện Kỳ Sơn đã sớm mong muốn tìm được việc làm, kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ. Lô Thị Ỏn đã tham gia học nghề may tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An.

“Em đang là học sinh năm thứ nhất lớp May - K13. Em rất vui và tin tưởng mình sẽ thành công bởi khi nhập học, các thầy cô giáo đã cam kết sẽ giới thiệu việc làm ngay khi em kết thúc khóa học. Em thấy mình đã lựa chọn đúng bởi nếu không được đi học trường này thì em cũng chỉ ở nhà và sau này không biết làm nghề gì để kiếm sống” - Lô Thị Ỏn nói.

Với chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo nghề trình độ trung cấp, sơ cấp và giải quyết việc làm cho con em là người đồng bào các dân tộc, những năm qua, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An đã đào tạo được hàng nghìn công nhân có trình độ, tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng... Hầu hết số học sinh sau khi hoàn thành khóa học, ra trường đều tìm được công việc ổn định, với thu nhập khá cao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong khu vực, đặc biệt ở các nghề là thế mạnh đào tạo của trường như: hàn, điện, may...

Tương tự, em Trần Văn Lực là học sinh nghề Hàn khóa học 2018 - 2020, sau khi tốt nghiệp, em được nhà trường giới thiệu vào làm việc tại Công ty AMECC Hải Phòng với mức thu nhập khá cao từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Giờ em không những tự nuôi được bản thân mà còn gửi tiền về cho gia đình, giúp bố mẹ trang trải phần nào sinh hoạt.

“Em rất vui với lựa chọn của mình. Sắp tới, em sẽ học tiếp lên trình độ cao hơn” - Trần Văn Lực cho biết.

Học sinh nhà trường tham gia làm việc tại các công ty lớn ở các tỉnh miền Bắc. Ảnh: Bá Hậu
Học sinh nhà trường tham gia làm việc tại các công ty lớn ở các tỉnh miền Bắc
Ảnh: Bá Hậu

Gắn dạy nghề với nhu cầu các doanh nghiệp

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An có diện tích hơn 4,5ha được xây dựng khang trang với khu giảng đường, nhà xưởng thực hành, nhà hiệu bộ, ký túc xá học sinh, nhà ăn tập thể, nhà đa chức năng. Ngoài ra, trường còn có không gian rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện cho học sinh học tập, vui chơi, rèn luyện thể dục - thể thao với các môn như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ... tạo không khí thoải mái cho các em sau những giờ học.

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 6 nghề trình độ trung cấp, 10 nghề trình độ sơ cấp, trong đó có 3 nghề trọng điểm cấp quốc gia, gồm nghề điện, hàn và nghề may thời trang. Trong đó, có 900 học sinh hệ trung cấp, trên 80% học sinh được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định 53/QĐ-TTg với mức 1.490.000 đồng/tháng, được hưởng 12 tháng/năm và các hỗ trợ khác. Học sinh được ở tại ký túc xá nhà trường với phòng khép kín đầy đủ tiện nghi bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho các em học tập, ăn ở, sinh hoạt trong suốt thời gian học tập tại nhà trường.

Thời gian qua, nhà trường đã xây dựng thành công mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho học sinh đi thực tế, thực tập. Qua các đợt thực tập, hầu hết học sinh của trường được các doanh nghiệp giữ lại làm công nhân chính thức với mức lương từ 8-12 triệu đồng/tháng. Giai đoạn 2020 - 2021, nhà trường đã giới thiệu cho doanh nghiệp hơn 800 lao động trình độ trung cấp với các nghề như điện dân dụng, điện công nghiệp, hàn, may thời trang.

Ông Mr Lee Jong Won, Giám đốc Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị AMECC Hải Phòng chia sẻ, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghệ An là nơi chúng tôi tin tưởng hợp tác. Nhà trường đã đào tạo được lao động có trình độ tay nghề tốt, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhà máy. “Chúng tôi sẽ tạo cơ hội tốt nhất về sự hợp tác giữa nhà máy và nhà trường trong thời gian tới. Nếu Nhà trường đồng ý, chúng tôi sẽ cử kỹ sư đến để kết hợp cải tiến hệ thống đào tạo liên tục, phù hợp với nhu cầu của Công ty chúng tôi” - ông Mr Lee Jong Won nói.

Sau 14 năm đi vào hoạt động, đến nay, nhà trường đã đào tạo, liên kết, phối hợp, hỗ trợ đào tạo cho trên 16.600 lao động. Trong đó, trình độ trung cấp trên 4.600 học sinh; trình độ sơ cấp trên 12.000 học viên. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường có 38 người, 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn quy định theo vị trí việc làm.

Thầy Lê Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghệ An cho biết, việc gắn công tác đào tạo nghề của nhà trường với nhu cầu của các doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho học sinh. Qua đó, chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng cao do các doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường thực hành tốt nhất. Nhờ đó, các em dần làm quen với môi trường sản xuất công nghiệp hiện đại, kỷ luật cao, kỹ năng tay nghề sát yêu cầu thực tiễn.

Năm 2022, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghệ An  tuyển sinh mới 1.545 lao động, trong đó có 460 học sinh trung cấp; 1.085 học viên sơ cấp. Với việc chú trọng đào tạo nghề gắn liên kết với các doanh nghiệp, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An được đánh giá là nơi đào tạo nguồn nhân lực lao động có tay nghề cao ở các huyện miền Tây Nghệ An.

Bá Hậu