Thanh Oai xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tiêu chí đô thị
Được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020, huyện Thanh Oai đang tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu về đích NTM nâng cao vào năm 2025 và trở thành quận giai đoạn 2025 - 2030. Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan cho biết, huyện đang thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái hướng đến xây dựng NTM nâng cao đi vào chiều sâu, tiệm cận tiêu chí đô thị.
Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái
Vốn là huyện thuần nông, trước khi bước vào xây dựng NTM, các xã của huyện Thanh Oai mới chỉ đạt từ 1 - 3 tiêu chí xã NTM; hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ, xuống cấp; thu nhập bình quân của người dân chỉ đạt hơn 8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 11%. Huyện xác định xây dựng NTM tập trung vào nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang hạ tầng cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến nay, diện mạo NTM trên địa bàn huyện ngày càng khang trang, hiện đại với hệ thống hạ tầng cơ sở cơ bản hoàn thiện. Toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Trên địa bàn cũng triển khai hiệu quả một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Trồng rau hữu cơ an toàn ứng dụng công nghệ cao 11,7ha; trồng hoa lan nhân cấy mô 4.500m2; trồng dưa lưới và táo VietGap 5.300m2. Cùng với đó, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như: Chuỗi thịt lợn A-Z của HTX Hoàng Long, chuỗi gạo thơm Bối Khê, chuỗi trứng vịt Liên Châu. Nhờ đó, giá trị sản xuất bình quân trên diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của huyện ngày càng tăng; thu nhập bình quân đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm.
Nhờ nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020. Hiện, Thanh Oai đang phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện NTM nâng cao và mục tiêu trở thành quận trong giai đoạn 2025 - 2030. Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan cho biết, huyện đang thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái hướng đến xây dựng NTM nâng cao đi vào chiều sâu, tiệm cận tiêu chí đô thị. Đồng thời, triển khai quyết liệt các chính sách liên quan của Trung ương và Hà Nội để hình thành các HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả. Huyện cũng đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết giá trị, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại.
Hướng tới quận sinh thái trong tương lai
Cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các làng nghề truyền thống, Thanh Oai cũng đang dần trở thành điểm đến quen thuộc của du khách muốn trải nghiệm du lịch nông nghiệp, nông thôn. Nguồn thu từ sản phẩm du lịch này đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.
Với định hướng phát triển thành vùng nông nghiệp sinh thái ven đô kết hợp tạo điểm du lịch nông nghiệp của Thủ đô, huyện Thanh Oai đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch như: Xây dựng du lịch sinh thái tại khu đầm thuộc 2 xã Thanh Cao và Cao Viên; hoàn thiện dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí ven sông Đáy; thực hiện các dự án mở rộng không gian du lịch lễ hội Bình Đà, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng cổ Cự Đà... Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm, huyện chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu cho các làng nghề, phát triển các sản phẩm OCOP; đầu tư hạ tầng, xây dựng bến xe, bãi xe, hệ thống giao thông; hoạch định chiến lược phát triển du lịch, tạo các tuyến du lịch theo chủ đề gắn với đặc thù vùng miền...
Theo Phó Giám đốc Sở NN - PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường, với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện Thanh Oai hoàn toàn có thể xây dựng thành công các mô hình du lịch nông thôn, nông nghiệp trải nghiệm, nông nghiệp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng. Ở đó, những cánh đồng ven sông được tổ chức thành những làng sinh thái, công viên nghỉ dưỡng kết hợp với canh tác nông nghiệp đô thị; phát huy những giá trị văn hóa, văn hiến lâu đời, cùng với hệ thống làng nghề phong phú và vị trí đắc địa - nơi hợp giao của những trục phát triển năng động quanh nội đô. Thanh Oai hoàn toàn có thể trở thành quận sinh thái của Thủ đô trong tương lai không xa.
Chia sẻ định hướng thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan cho biết, mục tiêu chung của huyện là phát triển kinh tế bền vững, xây dựng huyện giàu đẹp văn minh, gắn với phát triển đô thị sinh thái ven đô, có nền nông nghiệp hiện đại, làng nghề phát triển gắn với du lịch. Huyện sẽ hình thành các khu, cụm công nghiệp tập trung quy mô lớn; tiếp tục triển khai Khu đô thị Thanh Hà - Mỹ Hưng và các khu đô thị xanh, sinh thái mới tại khu vực phía Nam huyện bám trục phát triển kinh tế phía Nam - Cienco 5.
Đặc biệt, phát huy lợi thế nhiều làng nghề, huyện yêu cầu các xã đẩy mạnh Chương OCOP, trong đó, tập trung phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, huyện tập trung khai thác lợi thế vùng, đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh kết hợp du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch nông trại giáo dục; hình thành các tuyến, điểm du lịch đạt chuẩn về tâm linh, làng nghề, sinh thái, ẩm thực… nhằm kết nối du lịch Thủ đô và du lịch vùng, từng bước đưa Thanh Oai trở thành quận sinh thái của Thủ đô.
________
Trang thông tin có sự phối hợp của VPĐP Chương trình Xây dựng NTM TP Hà Nội