Kiên quyết thu hồi dự án đất đai vi phạm

Ths. Phạm Văn Chung, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 18/04/2022 07:06

Hiện nay, việc quản lý đất đai, bất động sản có nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc, hạn chế, nhất là tình trạng tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí đất đai, nhà ở có nguồn gốc là tài sản công. Thậm chí, ngay tại thủ đô Hà Nội, nhiều khu đất "vàng", dự án thu hồi đất có diện tích lớn bị "treo", bỏ hoang gây lãng phí, thất thoát tài nguyên đất đai, nguồn lực quý giá, quan trọng này.

Có thể khẳng định, việc quản lý đất đai hiện này còn nhiều hạn chế, yếu kém nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố đất đai khá phức tạp, có giá trị đặc biệt lớn và do lịch sử để lại. Mặt khác, các quy định pháp luật hiện hành về đất đai chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở, phương pháp quản lý chưa thật sự khoa học; một số cán bộ làm công tác quản lý lĩnh vực đất đai, nhà ở còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Tuy nhiên, có nguyên nhân quan trọng khác làm cho tình hình quản lý đất đai lộn xộn, kém hiệu quả là việc thiếu kiên quyết trong việc xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai như quá thời hạn triển khai các dự án theo quy định pháp luật. Đặc biệt, việc cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng cam kết, dây dưa kéo dài hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính... nhưng các cơ quan chức năng vẫn không cưỡng chế, thu hồi, hủy bỏ để lấy lại đất đai, mặt bằng đã giao, cho thuê nhằm triển khai các dự án khác.

Vì vậy, bên cạnh sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, bất cập và "bịt" các kẽ hở để quản lý đất đai tốt hơn thì vấn đề cấp bách nhất hiện nay là phải rà soát và kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các dự án có dấu hiệu bất thường, vi phạm quy định pháp luật hoặc không tuân thủ đúng thỏa thuận, cam kết, nhất là các dự án có dấu hiệu chiếm đất, "thổi giá" đất để trục lợi.

Ngoài ra, cần bổ sung các quy định nghiêm khắc hơn về phạt vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm cam kết, vi phạm thỏa thuận như tình trạng bỏ cọc khi đấu giá quyền sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bỏ dở dự án, biến các dự án thành dự án "treo", dự án "ma" gây bức xúc trong dư luận.

Như vậy, sẽ hạn chế tối đa, khắc phục từng bước tiến tới chấm dứt tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý đất đai, nhà ở có nguồn gốc Nhà nước đang diễn biến khá phức tạp, nghiêm trọng hiện nay. Đây cũng là biện pháp quan trọng có tác dụng răn đe, phòng ngừa đối với các trường hợp vi phạm tương tự về sau.

Ths. Phạm Văn Chung, <i>Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum</i>