Vốn nhỏ góp sức phát triển bền vững Phú Quốc
Giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội… là những tác động tích cực của nguồn vốn tín dụng chính sách tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; góp phần xây dựng đảo ngọc từ “địa ngục trần gian” trở thành thành phố biển đảo đầu tiên ở cực Nam Tổ quốc phát triển toàn diện như ngày nay.
Nguồn vốn tăng gấp 58 lần
Ông Nguyễn Hiếu Trung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Phú Quốc - một nhân viên tín dụng gắn bó và trưởng thành ngay từ những ngày đầu thành lập Chi nhánh. Ông Trung cho biết, với định hướng hoạt động là tập trung huy động nguồn lực tài chính, tổ chức chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, đơn vị luôn bám sát chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, của Đảng bộ, chính quyền thành phố; tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa bàn. Đặc biệt, với tinh thần vượt khó, tận tâm của những cán bộ ngân hàng, dòng vốn chính sách được liên tục khơi thông, đóng góp trí tuệ, công sức giúp cho quê hương thêm trù phú, văn minh.
Từ khi nhận bàn giao với số vốn vẻn vẹn hơn 4 tỷ đồng, đến nay, sau gần 20 năm hoạt động, tổng nguồn vốn của NHCSXH Phú Quốc đã tăng lên 234 tỷ đồng, gấp 58 lần so với năm 2002. Trong đó, số vốn ngân sách nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 38 tỷ đồng - một minh chứng cho việc thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.
Toàn bộ nguồn vốn được nhanh chóng đưa về khắp xã phường, xóm ấp, các đảo lớn, đảo nhỏ giữa biển cả. Ngay giữa đại dịch Covid-19 bùng phát lan rộng, NHCSXH Phú Quốc vẫn đạt doanh số cho vay hơn 89 tỷ đồng với 2.380 lượt khách hàng vay vốn; đồng thời, dành nhiều tỷ đồng để đẩy mạnh cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, nhằm giúp doanh nghiệp trả lương người lao động ngừng việc, phục hồi, khắc phục sản xuất bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh.
Điểm nổi bật về tập thể cán bộ, nhân viên tín dụng chính sách ở Phú Quốc ngày nay trong trang phục áo màu hồng hoa sen yêu đời, yêu nghề, được đào tạo văn hóa, nghiệp vụ quy củ, có năng lực giỏi một việc, biết nhiều việc, được dân biển đảo tin yêu như người bạn tri kỷ trên con đường xóa nghèo khó, xây đời sống mới. Chính những chàng trai, cô gái ấy ngày lại ngày đã bám sát cơ sở lập nên mạng lưới 150 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các xóm ấp và hệ thống 9 Điểm giao dịch xã phủ kín địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận dễ dàng tới nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, mặt khác còn giúp mối liên kết 4 nhà: “Ngân hàng - chính quyền - đoàn thể - Tổ Tiết kiệm và vay vốn” thêm chặt chẽ, chung tay khơi thông dòng vốn chính sách chảy đều đến mọi nơi, trong mọi lúc.
Giúp dân đảo ngày càng phồn thịnh
Ngày nay, từ xóm, ấp, phố, phường đến cả Thổ Châu, xã biên giới hải đảo giáp ranh với địa phận quốc tế, đâu đâu các hộ nghèo, đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Đơn cử, gia đình anh Sì A Hải trú tại khu phố 5, phường Dương Đông, nhờ đồng vốn ưu đãi của NHCSXH Phú Quốc đã “đổi vận” cuộc đời.
Với 50 triệu đồng vốn vay từ Chương trình giải quyết việc làm, anh Sì A Hải nuôi bò sinh sản, trồng rau xanh trong vườn, mỗi năm thu lãi ngót 70 triệu đồng. Còn tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, gia đình chị Nguyễn Thị Diễm nhờ đồng vốn vay ưu đãi đã đầu tư làm chuồng trại, nuôi 10 con lợn thịt và đàn gà, vịt ấp trứng hơn 1.000 con. Khi đón Xuân Nhâm Dần 2022, gia đình chị Nguyễn Thị Diễm đã ra khỏi danh sách hộ nghèo và được ở trong ngôi nhà mới, kiên cố, còn thơm mùi sơn mới.
Chị Diễm tâm sự, "dân đảo xã tôi trước đây khổ sở, túng thiếu lắm. Từ khi được đồng vốn ưu đãi của ngân hàng tiếp sức và Hội Nông dân địa phương động viên, nghề chăn nuôi phát triển, nhà tôi và nhiều gia đình khác đã khá giả hơn”.
Khẳng định hiệu quả của nguồn vốn ưu đãi, ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Ninh cho biết, tính đến đầu năm 2022, toàn xã có 17 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ đạt hơn 27 tỷ đồng với gần 900 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã đến đúng các đối tượng thụ hưởng, giúp nhiều gia đình vơi bớt cảnh nhọc nhằn, khốn khó, ổn định, nâng cao dần cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, giảm nghèo bền vững.
Có thể thấy suốt 20 năm qua, NHCSXH Phú Quốc luôn trọn vẹn với công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở thành phố đảo. Trên quần đảo bao gồm 26 đảo lớn nhỏ có diện tích tự nhiên 593km2, trải dài giữa vùng biển mênh mông 6.000km2, cách trung tâm Kiên Giang khoảng 120km, 100% hộ nghèo và hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Dòng chảy chính sách được khơi thông, kịp thời giúp dân xóa nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
Những người làm tín dụng chính sách nơi đảo xa sẽ không thỏa mãn, bằng lòng với những gì đã làm được, mà sẽ tiếp tục bám sát các chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của hệ thống và địa phương, tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải kịp thời, an toàn, đắc lực cho công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.